Độc đáo lễ hội 'xin đỏ' đầu năm ở Hà Nội

Người dân tại làng An Định, Hà Đông, Hà Nội tới lễ hội 'xin đỏ' được tổ chức ngày 11/1 Âm lịch hàng năm để xin lửa cầu may mắn, tài lộc cho gia đình trong năm mới.

Lễ hội “xin đỏ” độc đáo này là buổi lễ “giã hội”, tức là kết thúc toàn bộ các lễ hội của làng trong dịp đầu năm mới, được tổ chức vào ngày 11/1 Âm lịch ở làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) hàng năm.

Theo sử sách ghi lại, các lễ hội tại làng này bắt đầu từ ngày mùng 7 Tết, chính hội từ ngày mùng 8 Tết và “giã hội” sẽ được chức sắc trong làng tổ chức sau khi tát cả các lễ hội diễn ra.

Vào ngày này, đến 21h, khi các bậc cao niên nổi trống lên, mọi người sẽ kéo nhau ra đình làng để chia lộc làng, “lấy đỏ”. Toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả,… được phúng lên đình trong dịp Tết sẽ được đem đốt và phân phát cho những người dân.

Đợi các nghi thức của lễ kết thúc, mọi người trong làng từ người lớn, thanh niên, trẻ con, người già sẽ xin lửa với quan niệm lấy lửa từ đình làng mang về cắm tại nhà sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho gia đình trong năm mới.

Bô lão chuẩn bị trước giờ làm lễ

Bô lão chuẩn bị trước giờ làm lễ

Ngay từ sớm, người dân đã tụ tập chờ các cụ tế lễ và sẵn sàng chờ “lấy đỏ”. Còn bên trong đình làng, các bô lão đang chuẩn bị quần áo trước giờ làm lễ.

Hình ảnh làm lễ bên trong đình làng

Lễ “giã hội” diễn ra trong đình

Trong đình làng, vàng mã đã được bày biện trước bàn thờ Thành Hoàng làng để làm lễ.

Trong khi các cao niên làm lễ, nhiều trẻ con đã đứng đợi để “xin đỏ”

Vàng mã sẽ được đem ra để hóa vàng

Sau đó, tất cả vàng mã mà người dân trong làng phúng đình từ đầu năm sẽ được đem ra hóa vàng.

Người dân xin lửa từ đình làng

Người dân quan niệm rằng lấy được lửa từ đình làng về tức là lấy được lộc mà Thành Hoàng làng ban cho.

Ai cũng muốn mình là người được hưởng lộc đầu tiên

Mọi người đã vây quanh từ sớm khi các cụ chưa hóa vàng với hi vọng sớm được lộc. Khi có lửa thì ai cũng mong muốn mình là người được hưởng lộc đầu tiên.

Khi lửa lớn hơn, mọi người bắt đầu tản ra.

Sau đó, khi lửa bốc lên lớn hơn, mọi người bắt đầu tản ra, lúc châm được lửa lúc không.

Lúc này, mọi người tản ra và ít châm được lửa hơn do nhiệt độ tăng cao

Những người có kinh nghiệm thường chỉ châm lửa ven vòng ngoài. Một số người khều lửa ra khỏi đám lửa lớn để “lấy đỏ”.

Một người dân vui vẻ khi “lấy đỏ”

Thường thì nhiều người sẽ mang hương từ nhà đến nhưng cũng có một số quan niệm hương cũng phải lấy từ đình làng mới đủ lộc.

Sau khi “xin đỏ”, mọi người dân làng An Định đem về để cắm lên bàn thờ với hi vọng một năm may mắn, tài lộc.

Clip: Lễ hội “xin đỏ” độc đáo ở Hà Nội

Tại nhiều làng ở khu vực Hà Đông đều có tục lệ này. Tuy nghiên, vì không còn nhiều làng tổ chức lễ lấy đỏ cho người dân nên ngày nay còn rất ít người biết đến.

Linh Chi - Tường Bách

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/doc-dao-le-hoi-xin-do-dau-nam-o-ha-noi-4604057.html