Độc đáo lễ hội cầu ngư đầu năm của ngư dân Đà Nẵng

Lễ cầu ngư đầu năm của ngư dân Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi gắn với đời sống của ngư dân vùng đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến xem.

Sáng 3-3 (nhằm 16 tháng Giêng), tại khu vực Miếu Thuyền, trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc bãi biển Thanh Bình, thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ hội cầu ngư đầu năm.

Cầu ngư là một hoạt động tín ngưỡng đặc biệt của người dân miền biển, thường được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm, nhằm cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa để ngư dân có thể ra khơi đánh bắt nhiều hải sản, cầu cho đời sống nhân dân được no ấm.

Làm lễ nghinh thần tại bờ biển

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân tập trung tại lễ đài chính để tiến hành lễ nghinh thần. Lễ được tổ chức trang nghiêm với lễ rước trên biển, lễ cúng, đọc văn tế mời thủy thần chứng giám lòng thành của ngư dân. Sau lễ nghinh thần là các nghi lễ cầu an, cầu ngư nhằm cầu cho quốc thái dân an và ngư dân thắng lợi.

Tiếp sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi gắn với đời sống của ngư dân vùng biển như các hội thi đan lưới, kéo co, ngoay thúng. Ngoài ra, ngày hội còn thu hút các gian hàng của các phường với các món đặc sản vùng biển như cá khô, mực khô.

Chùm ảnh tại lễ cầu ngư dễn ra sáng 3-3:

Chuẩn bị rước kiệu nghinh thần

Rước kiệu nghinh thần

Hồi trống khai hội

Cầu quốc thái dân an

Cầu quốc thái dân an

Dâng hương

Phần thi kéo co

Kịch tính thi đan lưới

Thanh Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/doc-dao-le-cau-ngu-dau-nam-cua-ngu-dan-da-nang-20180303102221868.htm