Độc đáo lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor ở Quảng Nam

Người đồng bào dân tộc Cor ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) thực hiện nghi lễ cầu mưa vào đầu năm nhằm cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, buôn làng ấm no

Sáng 22/2, tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lễ hội cầu mưa và thả cá Sông Tranh năm 2019.

lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor ở Quảng Nam

lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor ở Quảng Nam

Lễ hội đã tái hiện nghi thức cầu mưa của đồng bào Cor ở Bắc Trà My, Quảng Nam. Già làng trong vai trò làm chủ lễ cầu khấn với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, buôn làng no ấm.

nghi lễ truyền thống, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây cối sinh chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái.

Theo các vị già làng, lễ hội này có vai trò quan trong trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Cor. Đây là một nghi lễ nông nghiệp quan trọng, nghi lễ truyền thống, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây cối sinh chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái.

Nghi lễ cầu mưa còn thể hiện khát vọng sống của người Cor về ước mong xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, ấm no, gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc.

thả 50.000 con cá giống đã được thả xuống hồ sông Tranh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Cũng trong lễ hội lần này, tại hồ thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), 50.000 con cá giống đã được thả xuống tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản dấu hiệu suy giảm trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 trước.

Chương trình do Cty Thủy điện Sông Tranh phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ hội cầu mưa và thả cá Sông Tranh năm 2019.

Từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 200.000 con cá giống, trị giá hơn 110 triệu đồng đã được thả trong lòng hồ. Theo lãnh đạo huyện Bắc Trà My. Tại lễ hội, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã trao tặng 45 xe đạp cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/doc-dao-le-hoi-cau-mua-cua-dong-bao-cor-o-quang-nam-1380678.tpo