Độc đáo kiến trúc cổ ở đình làng Đình Trung

Trải qua bao biến thiên nhưng đình làng Đình Trung (xã Hà Yên, nay là xã Yên Dương, huyện Hà Trung) vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn nét kiến trúc độc đáo, đặc trưng của ngôi đình Việt.

Đình làng Đình Trung được xây dựng vào thế kỷ thứ XVII, là nơi thờ Thành hoàng làng Tô Hiến Thành.

Ngoài thờ Thành hoàng làng, đình làng còn là nơi hội họp, sinh hoạt của làng xã.

Sau nhiều thăng trầm của lịch sử kiến trúc của đình làng Đình Trung vẫn được bảo tồn khá tốt, và đây là một trong những ngôi đình điển hình của người Việt xưa.

Đình làng Đình Trung kiến trúc theo lối chữ nhất gồm 5 gian (3 gian, 2 chái), với 4 vì kèo được kết cấu theo kiểu chồng rường kẻ bẩy.

Bộ khung gỗ của đình to, vững chắc bề thế với những mảng chạm khắc nghệ thuật độc đáo, tinh xảo.

Toàn bộ khung nhà gồm có 4 vì kèo gỗ, 2 tường vỉ, nền nhà được lát gạch bát màu đỏ, sườn nhà làm bằng gỗ lim.

Trong tất cả các con rường của 4 bộ vì kèo đều chạm khắc hình lá cúc cách điệu; có 12 đầu dư đều được chạm hình đầu rồng giống nhau.

Bên cạnh đó là hình tứ linh (long, ly, quy, phượng); tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) và ngựa, voi, hươu…

Tất cả, khiến ngôi đình vừa có nét linh thiêng, trang trọng vừa có vẻ đẹp duyên dáng, thể hiện ước vọng của người dân nơi đây về một cuộc sống tươi vui thanh bình, no đủ.

Bên cạnh nét kiến trúc có bố cục chặt chẽ, sự linh thiêng bên trong ngôi đình đã tạo nên vẻ đẹp thuần chất, gần gũi mỗi khi du khách đặt chân đến.

Vào ngày 18 tháng Giêng, Nhân dân trong làng lại tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ công lao to lớn với Thành hoàng làng.

Với những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo, năm 2004 đình làng Đình Trung được xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia.

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/diem-den-xu-thanh/doc-dao-kien-truc-co-o-dinh-lang-dinh-trung/19924.htm