Độc đáo không khí chợ xuân ở 'vùng đất Ngọc'

Không khí xuân đang về trên khắp các nẻo đường, theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bà con nhân dân cũng đang tất bật sắm sửa, chờ đón Tết.

Huyện Lục Yên từ lâu được mệnh danh là vùng đất Ngọc, bởi nơi đây nổi tiếng với những loại đá quý nhiều màu sắc… Bên cạnh đó, nơi đây cũng có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Chính vì lẽ đó, nét văn hóa, phong tục tập quán của bà con nơi đây vô cùng đặc sắc.

Một trong những điểm nổi bật, thu hút nhiều người dân trong dịp trước Tết đó chính là chợ nằm tại trung tâm thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên), ở đó có đủ các sản vật, vật dụng để bà con từ các xã thuộc huyện Lục Yên thoải mái lựa chọn.

Lá dong được bày bán từ 600 - 800 đồng/lá.

Lá dong được bày bán từ 600 - 800 đồng/lá.

Có mặt tại phiên chợ Tết chiều 29 Tết, PV báo điện tử Người Đưa Tin cảm nhận được không khí nhộn nhịp, hối hả của mọi người mua sắm Tết.

Đang lựa chọn những lá dong, chị Thanh Phương (xã Tân Lĩnh) cho biết: “Tết năm nào tôi cũng đi chợ huyện, ít nhất là một lần để ngắm đường, ngắm phố, hòa vào không khí Tết. Đặc biệt, năm nay tôi được mẹ giao cho chọn lá dong để gói bánh, chưa có kinh nghiệm nên tôi phải lựa chọn kỹ và lâu hơn một chút”.

Lạt buộc bánh từ cây giang.

Mỗi ống lạt giang được bán với giá 8.000 đồng.

Còn chị Hoàng Hương chia sẻ: “Chợ huyện những ngày Tết thì đông đúc, nhưng ai cũng thích đi, có khi đi chỉ để ngắm cảnh, ngắm người nhưng vẫn thích. Tôi năm nay đi chợ để mua vài con gà ngon, rất may là đã chọn được thứ mà mình cần”.

Dưới đây là chùm ảnh phiên chợ xuân độc đáo PV ghi nhận được:

Chợ được trang trí nhiều màu sắc.

Cam Lục Yên - loại quả không thể thiếu với mỗi gia đình nơi đây khi vào dịp Tết đến, khách đến chơi nhà gia chủ thường sẽ gọt cam mời dùng.

Người dân lựa chọn cam, giá trung bình từ 8.000 - 15.000 đồng/kg.

Quả bưởi bày ban thờ.

Chuối xanh cũng được bày bán.

Ở một góc cuối chợ là khu dành cho các bà, các chị mang gà của nhà ra bán.

Chọn được những con gà ngon để ăn Tết.

Dù tắc đường, nhưng bà con vẫn thích được đi mua sắm, ngắm đồ ở phiên chợ Tết.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doc-dao-khong-khi-cho-xuan-o-vung-dat-ngoc-a463736.html