Độc đáo Hội thi chẻ đá ở Quảng Trị

Hàng chục nông dân chăm chú chẻ đá tảng thành từng viên nhỏ vuông vức, tạo không khí phấn khởi và nô nức lao động trong năm mới.

Các đội thi nhau tranh tài chẻ đá theo phương thức thủ công truyền thống. Ảnh: Hà Thương

Sáng 2-2, xã Gio Hòa (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) tổ chức Hội thi chẻ đá, với sự tham dự của 6 đội thi. Mỗi đội thi có 2 thành viên đều là nông dân, được Ban Tổ chức chuẩn bị cho một hòn đá tảng to 4-5 người khiêng. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, các đội phải chẻ hòn đá to thành từng viên nhỏ với kích cỡ 10x18x26 cm theo quy định của Ban Tổ chức.

Các đội thi chẻ đá hoàn toàn thủ công, với búa, ve, đục... trong tiếng reo hò, cổ vũ của nhiều người. Sau một tiếng, đội thi đến từ thôn Đông Hòa giành giải Nhất với 3 viên đá đạt chuẩn.

Ông Lê Thanh Quý, Chủ tịch UBND xã Gio Hòa cho hay, đây là lần thứ 4, Hội thi được tổ chức, nhằm quảng bá nghề và sản phẩm đá chẻ của địa phương, đồng thời tôn vinh những người thợ chẻ đá.

Toàn xã hiện có 116 người làm nghề chẻ đá, cho thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm. Mỗi viên đá chẻ có giá từ 7.000 - 10.000 đồng, xuất bán khắp khu vực Bình Trị Thiên. Hiện nay, nghề chẻ đá được hiện đại hóa với máy móc, cho thu nhập ổn định.

Hà Thương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doc-dao-hoi-thi-che-da-o-quang-tri/