Độc đáo Hội chợ Giáng sinh Đức 2018

Lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội, khu chợ Giáng sinh truyền thống kiểu Đức năm nay diễn ra trong ba ngày từ 13 đến 15-12, tại Nhà thờ Cửa Bắc, số 56 Phan Đình Phùng, thu hút đông đảo khách tham quan, không chỉ người dân Thủ đô mà có cả những vị khách quốc tế đến thưởng thức những món ăn truyền thống nước Đức, sắm cho mình những món quà trang trí, chuẩn bị cho mùa lễ hội Giáng sinh sắp tới.

Hội chợ Giáng sinh Đức 2018 diễn ra trong ba ngày tại Thủ đô Hà Nội.

Những chú tuần lộc làm từ gỗ rất ấn tượng, giá dao động từ 290.000 đến 490.000 đồng/con.

Những sản phẩm thủ công bằng gỗ nhiều màu sắc, được tạo hình thành người tuyết, tuần lộc, bông tuyết... báo hiệu một mùa Giáng sinh đang đến gần.

Thời tiết Hà Nội tuy lạnh, nhưng các em nhỏ Trường mầm non song ngữ Ngôi nhà bé Na cũng được các cô đưa đến vui chơi, tận hưởng bầu không khí Giáng sinh sớm.

Những sản phẩm handmade được nhiều vị khách nước ngoài yêu thích.

Gian hàng đồ ăn xúc xích Đức, bánh mì đen... luôn đông khách.

Những gói bánh quy gừng - món ăn đặc trưng ở Đức trong mùa Giáng sinh do các bạn ở Viện Goethe làm.

Anh Victor, người Ukraina cùng vợ của mình tỏ ra rất thích thú khi đến Hội chợ. Anh chia sẻ: "Tôi là giáo viên dạy về văn hóa quốc tế ở Việt Nam đã hơn 10 năm, cũng mới biết đến Hội chợ từ vài ngày trước nên đã cùng vợ đến tham quan. Khi mới bước vào cổng Nhà thờ, tôi cảm nhận được không khí Giáng sinh ấm áp đang tràn về, mọi người đi mua sắm, chuẩn bị cho lễ hội rất đông vui."

PHÙNG TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38561802-doc-dao-hoi-cho-giang-sinh-duc-2018.html