Độc đáo Gành Đá đĩa Phú Yên

Không chỉ là một địa danh nổi tiếng ở Việt Nam, Gành Đá đĩa Phú Yên còn là 'hàng hiếm' khi được xướng danh một trong 5 ghềnh đá đĩa trên thế giới. Gành Đá đĩa Việt Nam nằm trong danh sách các địa danh có đá đĩa đẹp nhất: Núi đá Giant's Causeway ở bờ biển Đông Bắc Ireland; ghềnh đá Órganos ở đảo La Gomera của Tây Ban Nha; hang động Fingal ở đảo Staffa, Scotland hay ghềnh đá đĩa Jusangjeolli của Hàn Quốc.

Là một trong những danh thắng của Phú Yên, Gành Đá đĩa là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Là một trong những danh thắng của Phú Yên, Gành Đá đĩa là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Vào dịp cuối tuần, đây là nơi được nhiều người tìm đến, đặc biệt là các bạn trẻ.

Đá đĩa là đá bazan, được hình thành từ 200 triệu năm trước nhờ quá trình hoạt động của núi lửa.

Dòng nham thạch phun trào ra từ núi lửa khi gặp nước lạnh bị đông cứng lại, kết hợp với hiện tượng di ứng lực khiến những khối nham thạch này bị nứt thành nhiều chiều một cách tự nhiên.

Xung quanh gành đá, là những hình ảnh đặc trưng của cuộc sống vùng biển với thuyền thúng...

hay những chiếc tàu đánh cá, bè nuôi hải sản .

Cuối tuần, đây là điểm đến yêu thích của các bạn trẻ.

Khung cảnh lãng mạn cho du khách tạo hình, làm dáng.

Các du khách cố tìm cho mình một góc thật đẹp để lưu lại kỷ niệm bên gành đá.

Cũng có những khoảng khắc rất riêng tư.

Một cách tự nhiên, Gành Đá đĩa vươn ra hướng biển.

Gành đá được hình thành bởi một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau.

Các trụ đá mang màu đen huyền bí.

Tùy vị trí mà có trụ xếp hình thẳng đứng, có trụ xếp nghiêng do kiến tạo địa chất.

Gành đá giống như một tổ ong lớn.

Thành Nguyễn

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/xa-hoi/doc-dao-ganh-da-dia-phu-yen-242049.html