Độc đáo cấu trúc nhà ở bằng ống cống

Trên hòn đảo nhỏ Hồng Công hàng triệu người phải sống chen chúc với nhau. Ngoài vấn đề dân số đông đúc, giá nhà đất cứ tăng vùn vụt khiến cho rất nhiều người không thể có căn nhà riêng.

Đó là lý do thúc đẩy một kiến trúc sư giới thiệu loại hình nhà ở siêu nhỏ bằng những ống cống bê tông khổng lồ được xếp chồng lên nhau một cách kỳ quái nhưng độc đáo. Những khu chung cư bằng ống cống của kiến trúc sư James Law có thể được coi là giải pháp tài tình giúp giải quyết vấn nạn nhà ở gây lúng túng cho chính quyền Hồng Công, cho dù đó là giải pháp tạm thời.

Trong sự kiện Triển lãm kiến trúc diễn ra tại Hồng Công hồi tháng 12-2017, James Law đã khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa thích thú với công trình "nhà ở ống cống" của anh, với diện tích chỉ khoảng 9,3 mét vuông và "không có ánh sáng mặt trời, không hệ thống thông gió riêng và siêu nhỏ".

Ý tưởng độc đáo của James Law gọi là "Opod Tube House" - những căn hộ siêu nhỏ bằng ống cống bê tông khổng lồ được xếp chồng lên nhau và chỉ chiếm không gian khiêm tốn trong môi trường thành thị. Những ống cống bê tông được sử dụng có đường kính 2,5 mét cho nên khoảng không gian bên trong chỉ đủ chỗ cho tối đa 2 người ở. OPod sử dụng hệ thống khóa bằng smartphone.

Mặc dù cực nhỏ song OPod vẫn bảo đảm tiện nghi tối thiểu với phòng tắm và phòng bếp (dĩ nhiên cũng phải được thiết kế nhỏ hết mức có thể). Sự thuận lợi của căn hộ OPod là nó có thể được di dời dễ dàng đến bất cứ nơi đâu và có thể nằm lọt trong khoảng không gian hẹp giữa 2 tòa nhà cao tầng.

Di An (theo CNN)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/doc-dao-cau-truc-nha-o-bang-ong-cong-483133/