Độc đáo cặp độc bình 'khủng' làm bằng khoen lon bia

Chủ nhân của cặp độc bình độc lạ này là ông Nguyễn Văn Đại Dương ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức. Nhiều người đến xem và muốn mua cặp độc bình với giá khá cao nhưng ông chưa đồng ý bán.

Cặp độc bình của ông Nguyễn Văn Đại Dương có chiều cao 1,8 m, đường kính nơi rộng nhất 0,6 m. Điều độc đáo là cặp độc bình này được làm từ khoen lon bia. Để hoàn thành cặp độc bình này, ông dùng hàng triệu khoen lon bia và khoảng thời gian 4 năm

Ông Dương cho biết, ý tưởng làm các vật dụng từ khoen lon bia nhen nhóm từ năm 2010. Từ đó ông bắt đầu thu gom khoen lon của một thương hiệu bia duy nhất để màu sắc vật dụng đồng nhất. Sau nhiều năm thu gom ông Dương đã có hàng triệu khoen lon bia. Sau một thời gian suy nghĩ, ông quyết định kết khoen lon bia thành độc bình.

Ông Dương phải mất quãng thời gian 4 năm mới hoàn thành cặp độc bình

Đầu tiên ông Dương tạo khung cho cặp độc bình. Tiếp đó, ông dùng loại vải tốt, cắt thành sợi mỏng luồn qua khoen lon bia bao quanh khung tạo nên chiếc độc bình. Kết được một vòng quanh khung độc bình phải tốn hàng nghìn cái khoen. Thế nhưng chỉ cần một khoen bị lỗi là phải tháo ra làm lại. Cứ thế, ông Dương miệt mài làm suốt 4 năm mới hoàn thành.

Theo ông Dương, miệng và đế là hai phần khó nhất của độc bình. Phải thật tỉ mỉ mới có thể kết được khoen lon đều, uốn lượn đẹp mắt. " Tôi bắt đầu làm từ năm 2014 đến năm 2018 mới hoàn thành. Trước giờ chưa ai làm cái này nên phải tự mày mò. Tính ra phải dùng hàng triệu khoen lon bia", ông Dương cho biết.

Phải thật tỉ mỉ mới có thể kết được khoen lon đều, uốn lượn đẹp mắt

Ngoài cặp độc bình độc, lạ ông Dương còn làm nhiều đồ dùng khác từ khoen lon

Cặp độc bình từ hàng triệu khoen lon bia của ông Dương được xem là "độc nhất vô nhị". Đã có nhiều người đến xem rất thích thú và muốn mua với giá khá cao nhưng ông chưa đồng ý bán.

H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2104/202104/video-doc-dao-cap-doc-binh-khung-lam-bang-khoen-lon-bia-3052766/