Độc đáo cách chống nóng cho ô tô bằng… phân bò

Nhằm chống chọi với cái nóng như thiêu đốt những ngày qua, một phụ nữ Ấn Độ đã quyết định 'tân trang' cho chiếc ôtô của mình bằng một lớp bảo vệ dày cộm làm từ phân bò nhằm giữ xe luôn trong tình trạng chạy êm mát…

Theo hình ảnh được bà Rupesh Gauranga Das đăng tải trên mạng xã hội Facebook, chiếc sedan hiệu Toyota đã được phủ một lớp dày phân bò. Bà Das tỏ ra hết sức tự hào khi cho rằng bản thân đã phát hiện… công dụng tốt nhất của loại chất thải này.

Tuy nhiên, bà Das không hề đề cập đến chuyện chiếc xe có bốc mùi hay không sau khi được xử lý bằng phương pháp “chống nóng” như thế này.

Cách "chống nóng" cho ôtô bằng phân bò độc đáo.

Cách "chống nóng" cho ôtô bằng phân bò độc đáo.

Trong những ngày vừa qua, nhiều khu vực tại Ấn Độ đang trải qua đợt năng nóng khủng khiếp, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Còn tại thành phố Ahmedabad – nơi chủ nhân của chiếc ôtô được “chống nóng” bằng phân bò sinh sống, nhiệt độ đã vượt ngưỡng 45 độ C. Người dân Ấn Độ được khuyến cáo không nên ra đường trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 15h mỗi ngày bảo vệ sức khỏe.

Được biết, trước đây nhiều vùng nông thôn Ấn Độ đã dùng phân bò để cách nhiệt cho nhà cửa bằng cách phết chúng lên tường và sàn nhà. Tuy nhiên, chưa từng có ai nảy ra sáng kiến như bà Das.

V.Cường (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/doc-dao-cach-chong-nong-cho-o-to-bang-phan-bo-546107/