Độc đáo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện đang quản lý hàng chục ngàn hiện vật, phần lớn liên quan đến triều đại phong kiến nhà Nguyễn (1802- 1945), trong đó nhiều hiện vật quý hiếm, độc bản.

Vật dụng sinh hoạt cung đình. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Vật dụng sinh hoạt cung đình. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Vật dụng sinh hoạt cung đình. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Vật dụng sinh hoạt cung đình. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ngai thờ và sập sơn thếp thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Hiện vật phục chế Hoàng bào Hoàng hậu thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Kiệu rước thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Đôi hài của vua Bảo Đại. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Khách tham quan bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ngai thờ sơn thếp thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Long sàng của hoàng đế Khải Định (1916 - 1925). Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Quả cầu cửu long sơn thếp thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Đỗ Trưởng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/doc-dao-bao-tang-co-vat-cung-dinh-hue-/143712.html