Độc đáo bán tải Nissan Titan độ 'full bài' cắm trại bờ biển

Chiếc bán tải cỡ lớn Nissan Titan đã được chính Nissan độ lại để trở thành mẫu concept Surfcamp, được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho những chuyến cắm trại bãi biển.

Dù không được phân phối rộng rãi tại mọi thị trường trên Thế giới, tuy nhiên các dòng SUV và bán tải cỡ lớn của Nissan như Armanda và Titan lại rất được ưa chuộng ở Trung Đông hay Mỹ. Với kích thước lớn, động cơ bền bỉ với sức kéo khỏe và khả năng địa hình ấn tượng, chúng có tiềm năng trở thành những dòng xe offroad thám hiểm hoàn hảo. Nhận ra điều này, Nissan đã từng hiện thực hóa nhiều ý tưởng độ khác nhau cho Armada hay Titan nhưhay . Gần đây nhất, một chiếc Nissan Titan lại được nâng cấp lên thành mẫu xe ý tưởng Titan Surfcamp.

Trong khi những chiếc Titan hay Armada trước đây được tạo ra để dành cho các chuyến thám hiểm tại những vùng núi khác nhau, Nissan đã thiết kế Titan Basecamp để dành riêng cho những chuyến cắm trại ngoài bãi biển vào mùa hè. Dựa trên phiên bản Titan XD Crew Cab Midnight Edition cabin kép, chiếc xe đã được độ lại "dàn ngoài" với ba-đờ-sốc của hãng Fab Four Vengeance, các tấm bảo vệ gầm, "dàn chân" với lốp gai địa hình cùng phuộc đôn. Toàn bộ thân xe đã được dán trang trí với các họa tiết lấy cảm hứng từ chiếc SUV Nissan Patrol đời 1967, cũng như văn hóa lướt sóng trong thập niên 60-70 của Thế kỷ XX.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Titan Surfcamp là hàng loạt các trang bị cho một chuyến cắm trại ngoài biển đã được Nissan lắp sẵn trên chiếc xe. Đầu tiên, toàn bộ các ghế ngồi trong xe đã được bọc vật liệu Neoprene chống nước, chống bám bẩn; trong khi thảm trải sàn cũng là loại dày. Ở phía sau, toàn bộ phần thùng đã được cải tiến với các giá treo đồ, ngăn kéo... tới từ những thương hiệu nổi tiếng như Ulti-track, Decker, Leitner Design... để chở các vật dụng như đồ câu, ván lướt sóng, quần áo chống nước...

Nằm phía trên mui xe còn có baga mui của Rhino Rack, cũng như một bộ lều có thể gấp gọn cũng tới từ thương hiệu này. chưa dừng lại ở đó, Nissan còn trang bị cho Titan Surfcamp một vòi tắm hoa sen với bình đun nước năng lượng mặt trời, hộp lạnh 118 loa và các đèn chiếu sáng khác nhau.

Ngoài các thay đổi nêu trên, hệ động lực nguyên bản của chiếc Titan XD vẫn được giữ nguyên trên Titan Surfcamp. Xe được trang bị khối động cơ diesel V8 5 lít tăng áp kép của hãng Cummins có công suất tối đa chỉ 310 mã lực nhưng đạt mô-men xoắn cực đại lên tới 751Nm. Động cơ này được nối với hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian có khả năng gài cầu linh hoạt.

Phiên bản độ Titan XD Surfcamp sẽ không được Nissan bán ra cho khách hàng. Tuy nhiên do mọi trang bị trên chiếc xe đều được cung cấp bởi những hãng phụ tùng, phụ kiện khác nhau nên những người ưa phiêu lưu có thể dễ dàng tạo ra một mẫu xe tương tự.

Quang Nam

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/xe-do/doc-dao-ban-tai-nissan-titan-do-full-bai-cam-trai-bo-bien-26121.html