'Độc cô cầu bại' Mayweather đầu quân cho quyền anh Trung Quốc

Tay đấm vĩ đại người Mỹ sẽ làm việc với Liên đoàn quyền anh Trung Quốc trên danh nghĩa 'cố vấn đặc biệt'. Vai trò cụ thể của anh vẫn chưa được tiết lộ.

Thông tin được Liên đoàn quyền anh nước này xác nhận trên trang chủ. Việc nhờ tay đấm bất bại Mayweather là nỗ lực của Trung Quốc nhằm cải thiện thành tích tại Olympic 2020 diễn ra ở Nhật Bản.

Liên đoàn quyền anh Trung Quốc cho hay: "Mayweather sẽ tận dụng ảnh hưởng và các nguồn lực của mình để giúp quyền anh Trung Quốc đạt thành tích ấn tượng tại Olympic sắp tới".

Về phía tay đấm người Mỹ, anh chưa xác nhận thông tin nói trên ở bất kỳ trang mạng xã hội nào, cũng như không đề cập đến vai trò cụ thể khi làm việc với Liên đoàn quyền anh Trung Quốc.

Mayweather sẽ giúp quyền anh Trung Quốc gặt hái thành công tại Olympic? Ảnh: Newsweek.

Mayweather sẽ giúp quyền anh Trung Quốc gặt hái thành công tại Olympic? Ảnh: Newsweek.

Floyd Mayweather là tay đấm huyền thoại người Mỹ, được mệnh danh là "Độc cô cầu bại" của làng quyền anh. Trong sự nghiệp, Mayweather trải qua 50 trận mà chưa một lần phải nhận thất bại. Trong đó, anh knock-out đối thủ 27 lần.

Tay đấm người Mỹ đã tuyên bố giải nghệ. Trận đấu cuối cùng của Mayweather là với Conor McGregor - võ sĩ nổi tiếng của làng UFC. "Độc cô cầu bại" giành chiến thắng dễ dàng, nhưng người hâm mộ đánh giá đây là trận đấu kém hay khi McGregor không chơi quyền anh chuyên nghiệp.

Tại Trung Quốc, quyền anh từng bị cấm cho tới năm 2004. Ở Olympic Athens 2004, Zou Shiming giành huy chương đồng hạng nhẹ và cũng là huy chương quyền anh đầu tiên của nước này tại thế vận hội.

'Độc cô cầu bại' Mayweather thành trò hề khi chơi bóng rổ Trong trận giao hữu bóng rổ giữa các ngôi sao nổi tiếng tại Los Angeles, huyền thoại làng boxing Mayweather thành gã hề khi đối thủ thực hiện pha crossover (đảo bóng) đẳng cấp.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doc-co-cau-bai-mayweather-dau-quan-cho-quyen-anh-trung-quoc-post970234.html