Độc chiêu 'ăn gian' chiều cao của phi tần nhà Thanh xưa

Cách đây hàng trăm năm, phi tần nhà Thanh gây chú ý với vóc dáng khá cao, thâm hình mảnh mai. Thế nhưng, đây không phải là chiều cao thực của họ. Các mỹ nhân của hoàng đế 'ăn gian' chiều cao từ 5 - 25 cm bằng việc đi loại giày có tên 'hoa bồn để'.

Trong các tài liệu, ghi chép lịch sử cũng như trong phim ảnh, phi tần nhà Thanh, cách cách được mô tả thường sử dụng một loại giày có tên "hoa bồn để".

Trong các tài liệu, ghi chép lịch sử cũng như trong phim ảnh, phi tần nhà Thanh, cách cách được mô tả thường sử dụng một loại giày có tên "hoa bồn để".

Loại giày này của phụ nữ hoàng gia thời nhà Thanh được xem như là phiên bản cổ xưa của giày cao gót dành cho phụ nữ ngày nay.

Điều này xuất phát từ việc giày "hoa bồn để" có phần đế cao 5 cm, 15 cm và thậm chí có đôi lên đến 25 cm.

Phần đế giày thường có màu trắng và ở giữa chiếc giày. Phần đế này thường có kích thước khá nhỏ.

Khi sử dụng giày "hoa bồn để", các phi tần trong hậu cung nhà Thanh luôn di chuyển chậm rãi, không thể đi nhanh hoặc chạy.

Đặc biệt, loại giày này khiến phi tần khó giữ thăng bằng nên ở bên cạnh luôn có cung nữ hỗ trợ trong lúc di chuyển.

Dù loại giày "hoa bồn để" khó đi nhưng nó giúp các phi tần có dáng vẻ uyển chuyển, yểu điệu thục nữ và quyến rũ hơn.

Nhờ vậy, nhan sắc của các phi tần được tôn lên nhiều hơn, giúp họ thu hút được sự chú ý của nhà vua.

Không chỉ giúp phi tần nhà Thanh "ăn gian" chiều cao, giày "hoa bồn để" còn giúp người đi ấm áp hơn trong mùa Đông.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn kiến trúc sư người Việt phía sau Tử Cấm Thành. Nguồn: VTV4.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doc-chieu-an-gian-chieu-cao-cua-phi-tan-nha-thanh-xua-1395627.html