Đọc báo ngày 24/5, Tin tức thời sự nổi bật 24h qua

Tin tức thời sự nổi bật nhất 24h qua: Bí thư Hà Nội: 'Người dân đến lấy chữ ký, các anh có ngay không?'; Người dân Hà Nội nồng nhiệt chờ đón TT Obama; Lý do Đệ nhất phu nhân Mỹ lỡ chuyến thăm VN

Tin tức thời sự trong nước

Cô bé tặng hoa cho Tổng thống Obama và những chuyện ít người biết

Ngay sau khi fanpage của trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) đăng tải hình ảnh Vũ Phạm Phương Linh (học sinh lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Siêu) mặc váy trắng, tham gia chào đón Tổng thống Mỹ vào sáng ngày 23/5, hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút hơn hàng nghìn lượt like cùng nhiều sự khen ngợi từ dân mạng.

Khoảnh khắc ấy được ghi lại vào lúc 10h30’ tại lễ đón chính thức ông Barack Obama diễn ra ở Phủ Chủ tịch vào ngày làm việc đầu tiên của ông tại Việt Nam.

Học sinh Phương Linh tặng hoa Tổng thống Obama. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, ngay sau khi bắt tay Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đứng đầu Nhà Trắng đã rạng rỡ nhận bó hoa từ Phương Linh - đại diện cho thiếu nhi Việt. Em bé trao hai tay lễ phép, còn ông Barack Obama cúi thấp người đón nhận, ánh mắt ân cần.

Theo xác nhận từ phía nhà trường, Phương Linh là học sinh giỏi xuất sắc của lớp 1A1. Bé từng đoạt giải Toán bằng tiếng Anh, có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng thứ ngoại ngữ này.

Linh kể rằng, khi gặp Tổng thống Mỹ em cũng hơi run và hồi hộp nhưng Linh đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Phương Linh chúc Tổng thống một ngày tốt lành, chào mừng ông đã đến với Việt Nam. Ngay sau đó Tổng thống đáp lời cảm ơn và hỏi tên của cô bé. Qua tiếp xúc ban đầu, Phương Linh có cảm giác Tổng thống là người hiền hậu và thân thiện...

Đọc tin chi tiết

Bí thư Hà Nội: 'Người dân đến lấy chữ ký, các anh có ngay không?'

Chiều 22/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tình hình bầu cử tại quận Long Biên - nơi được coi là "điểm sáng" trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bầu cử.

Thông tin với Bí thư Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Long Biên - Đỗ Mạnh Hải cho biết, đến trưa ngày 22/5, toàn quận đã có 168.482 cử tri đã bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 90,14%. 12/156 khu vực bầu cử đã có 100% cử tri bầu cử. Điểm đáng chú ý là quận Long Biên đã thiết kế và triển khai phần mềm phục vụ điều hành tổ chức bầu cử.

Theo Chủ tịch UBND quận - Vũ Thu Hà, hệ thống phần mềm chạy trên mạng nội bộ, nhưng có thể chuyển qua chạy mạng Internet chung khi xảy ra sự cố, thậm chí trong trường hợp cáp quang biển bị đứt, hệ thống vẫn có thể chạy trên nền tảng 3G...

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại quận Long Biên.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thị sát bộ phận "một cửa" của phường Thạch Bàn. Theo Chủ tịch UBND quận Vũ Thu Hà, hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính của quận đã triển khai đến mức độ 3.

Người dân có thể ở nhà, thông qua mã hồ sơ được cấp có thể kiểm tra qua mạng và biết được trạng thái giải quyết hồ sơ của mình đến đâu.

Trả lời câu hỏi của Bí thư Thành ủy: "Nếu người dân đến phường để lấy chữ ký thì các anh có bảo đảm ký ngay được không?" Chủ tịch UBND quận cho biết, quận đã chỉ đạo các phường bảo đảm phải có lãnh đạo luôn túc trực ở phường để ký giấy tờ cho người dân. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy chỉ đạo quận Long Biên nghiêu cứu có thể xây dựng cơ chế ủy quyền bảo đảm để hạn chế tối đa việc người dân đến lấy chữ ký mà phải đợi lãnh đạo.

"Để người dân, nhất là người già đến phường một hai lần mà không lấy được chữ ký là không được. Dân rất bức xúc vì những chuyện như vậy" – ông Hoàng Trung Hải nói...

Đọc tin chi tiết

Những điều ấn tượng nhất trong ngày bầu cử tại Nghệ An

Tin tức thời sự, ngày 22/5, cùng với cả nước, Nghệ An có hơn 2,1 triệu cử tri bỏ phiếu tại 3.790 điểm bầu cử tại 21 huyện, thành, thị trong tỉnh.

Tại điểm bầu cử số 11 phường Vinh Tân, TP.Vinh (Nghệ An) nhiều cử tri ấn tượng khi xuất hiện hình ảnh cụ bà 100 tuổi đứng xếp hàng để tự tay mình bỏ vào hòm phiếu.

Đó là cụ bà Nguyễn Thị Tin (SN 1917) trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, tóc bạc trắng nhưng cụ bà 100 tuổi Nguyễn Thị Tin vẫn nhất quyết tự minh bỏ lá phiếu...

Cụ Tin 100 tuổi tự mình bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 11

Đọc tin chi tiết

Người dân Hà Nội nồng nhiệt chờ đón Tổng thống Obama

Ngay từ sáng sớm 23/5, hàng trăm người dân đã tập trung đông đảo ở 2 bên đường Đỗ Đức Dục, hào hứng chờ đón Tổng thống Mỹ.

Lúc 8h sáng, các nhân viên an ninh Mỹ kiểm tra phương tiện đi lại của ông Obama. Tất cả những người ra vào khách sạn đều bị kiểm tra bởi cả lực lượng an ninh Mỹ và an ninh Việt Nam.

Công tác an ninh đang được thắt chặt, các phương tiện đi qua đoạn đường này bị cấm di chuyển.

Lúc 9h25, các xe đang được điều đến cổng khách sạn để chuẩn bị đón đoàn về Phủ Chủ tịch.

Trên đường Trần Duy Hưng đoạn giao cắt với cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, theo ghi nhận cua PV Người Đưa Tin lúc 10h, hàng trăm người dân tập trung tại vỉa hè để chờ đón Tổng thống Obama. Rất nhiều người đã đứng chờ ở đây từ 8h30 sáng...

Đọc tin chi tiết

Phát hiện thi thể một cô gái bị nhét trong bao tải cạnh chung cư

Tin tức mới nhất, vào sáng cùng ngày, một người nhặt ve chai đi vào khu vực bãi đất trống cạnh chung cư Thạnh Mỹ Lợi (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM) thì phát hiện một bao tải màu trắng, bên trong cộm lên một vật lớn.

Tò mò, người này mở chiếc bao tải ra xem thì tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái (hơn 20 tuổi). Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lực lượng chức năng...

Đọc tin chi tiết

Tin tức thời sự thế giới

Lý do Đệ nhất phu nhân Mỹ lỡ chuyến thăm Việt Nam cùng ông Obama

Cùng thời điểm với chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đang bận rộn với Cuộc thi Tài năng Nghệ thuật ở Nhà Trắng.

Theo thông báo trên trang web của Nhà Trắng, bà Michelle Obama là thành viên của Ủy ban Tổng thống và Nghệ thuật và Nhân văn. Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ chào đón các sinh viên và nghệ sĩ trên khắp nước Mỹ đến tham dự cuộc thi Tài năng Nghệ thuật ở Nhà Trắng.

Cuộc thi Tài năng Nghệ thuật là chương trình quốc gia do Ủy ban Tổng thống về Nghệ thuật và Nhân văn phối hợp với Nhà Trắng, Bộ Giáo Dục Mỹ, Quỹ Nghệ thuật Quốc gia tổ chức...

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Đọc tin chi tiết

Nga hoàn trả các khoản nợ nước ngoài cho Liên Xô cũ

Thông tấn Tass dẫn số liệu của Bộ Tài chính Nga cho biết, Liên bang Nga đã hoàn trả Kuwait khoản nợ của Liên Xô cũ 1,72 tỷ USD.

Theo quy định của Hiệp định nợ chính của Nga với Kuwait, khoản nợ 1,1 tỷ USD được thanh toán bằng tiền mặt và khoản tiền lãi 620 triệu USD được trả bằng cách cung cấp các sản phẩm công nghệ cao của Nga.

Khoản nợ phát sinh trong năm 1991 như kết quả của quá trình thu hút các khoản vay.

Do Liên Xô cũ không còn khả năng thự hiện nghĩa vụ của mình đối với các khoản nợ nước ngoài và sự cần thiết đạt được thỏa thuận mới với các chủ nợ này, Nga đã cơ cấu lại các khoản nợ cũ của Liên Xô.

Ngày 30/5/2006, một thỏa thuận đã được ký kết giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Kuwait về việc giải quyết các khoản nợ của Liên Xô cũ.

Trong cuộc họp này, Kuwait đã đồng ý xóa khoảng 400 triệu USD tiền phạt. Nga đã lên kế hoạch trả nợ trong năm năm, đến năm 2011. Đợt thanh toán đầu tiên diễn ra trong năm 2006, trong đó Nga trả cho Kuwait 350 triệu USD. Các năm tiếp theo, mỗi năm Moscow sẽ trả khoảng 200 triệu USD...

Đọc tin chi tiết

Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan bị máy bay Mỹ không kích tiêu diệt

Theo IBTimes, Mansour là kẻ bị Liên Hợp Quốc cáo buộc buôn bán ma túy trái phép. Y đã trở thành thủ lĩnh Taliban ở Afhganistan từ tháng 7/2015, thay thế người sáng lập tổ chức, Mullah Mohammad Omar.

Sau khi chính thức trở thành thủ lĩnh Taliban, Mansour đã chỉ huy nhóm cực đoan chiếm thành phố Kuduz, miền bắc Afghanistan vào tháng 9/2015.

Báo cáo từ Lầu Năm Góc cho biết, Mansour có thể đã bị tiêu diệt trong đợt không kích, gần thị trấn Ahmad Wal. Trong khi đó, nguồn tin từ Taliban đã bác bỏ cái chết của thủ lĩnh Mansour. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng nói rằng Mansour là "mối đe dọa liên tục đối với các công dân Mỹ".

Sinh tại tỉnh Kandahar, Mansour từng giữ chức vụ Bộ trưởng hàng không dân dụng thời Taliban nắm quyền ở Afghanistan. Taliban đã suy yếu hơn nhiều trong những năm qua do nội bộ bất đồng, các nhóm ly khai cũng như sự xuất hiện của phiên quân Hồi giáo (IS) ở quốc gia này.

Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) xác nhận với BBC rằng, Mansour đã bị tiêu diệt ngày 22/5 ở khu vực Dalbadin, thuộc tỉnh Balochistan, Pakistan. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh không kích sau khi cơ quan tình báo nước này nắm được vị trí của thủ lĩnh Taliban...

Đọc tin chi tiết

Lê Thanh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doc-bao-ngay-245-nguoi-ha-noi-chao-don-tong-thong-obama-a242080.html