Đọc báo ngày 21/5, Tin tức thời sự nổi bật nhất 24h qua

Tin tức thời sự nổi bật nhất 24h qua: Cả nhà hoảng hốt khi siêu âm kết quả bình thường, sinh con dị tật; Pháp cảnh báo nguy cơ tấn công EURO 2016; Báo Nga phân tích lý do cần quay lại cảng Cam Ranh

Tin tức thời sự trong nước

Cả nhà hoảng hốt khi siêu âm kết quả bình thường, sinh con dị tật

Chị Trần Thị Phước Lộc (SN 1988, ngụ tại TP.PLeiku, Gia Lai) cho biết, khi mang thai tháng thứ 3, chị đều đặn tới khám và siêu âm một số lần tại phòng khám Thảo Nguyên (47 Phan Đình Phùng, TP. PLeiku) do vợ chồng bác sĩ Trần Thị Thảo và bác sĩ Lê Trọng Nguyên làm chủ.

Trong các lần khám, bác sĩ đều ghi rõ tình trạng thai nhi phát triển bình thường.

Sau đó không lâu, chị được bác sĩ Nguyên siêu âm màu để kiểm tra tình trạng thai nhi, xác định dị tật. Bác sỹ kết luận: “Hiện chưa thấy bất thường về hình thái ở bộ phận đã quan sát được”.

Ngày 21/1/2016, khi thai nhi được 32 tuần, chị Lộc đến khám và được bác sĩ Thảo (hiện đang công tác tại Khoa Sản, bệnh viện tỉnh Gia Lai) tiếp tục siêu âm màu và cho kết quả giống lần trước đó.

Tối ngày 20/3, gia đình đưa chị Lộc đến bệnh viện tỉnh Gia Lai nhập viện để sinh. Ngay khi bé vừa chào đời, cả nhà hoảng hốt vì bé có khuôn mặt dị dạng, không có tai, không có xương hàm phải... Chưa hết, em bé còn bị hở hàm ếch trong, hở vòm họng rộng nên không có khả năng tự bú sữa, viêm phổi nặng.

Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện tỉnh Gia Lai, bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) tiếp tục điều trị.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán: “Viêm phổi nặng, loạn sản phổi, suy dinh dưỡng nặng, tật đầu nhỏ, bất thường não bẩm sinh, hội chứng ttreacher chollins”. Riêng bệnh “dị tật tim bẩm sinh” do bé còn quá yếu nên các bác sĩ chưa cho đi siêu âm....

Đọc tin chi tiết

Tiến sĩ kinh tế cũng chào thua khả năng bán hàng của cụ ông 81 tuổi

Chia sẻ về đoạn video ngắn này, anh Tống Thanh Tùng (một người kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đồng thời cũng là người trải nghiệm mua hàng của cụ ông 81) cho biết: "Từ sửng sốt đến nổi da gà khi thấy một ông lão nhà quê bán tạp hóa sử dụng những chiêu thức đàm phán giống hệt những kiến thức mà tôi mất hơn 4 năm nghiên cứu, học của những người thầy là chuyên gia trong nước, thậm chí phải sang tận nước ngoài xa xôi để học".

Tuy nhiên trong đoạn video này anh Tống Thanh Tùng chỉ quay được đoạn cuối của cuộc đàm phán gay go, căng thẳng giữa anh và ông lão. Bởi vì cụ ông bị nặng tai nên anh Tùng phải cố gắng nói to và ngắn gọn để cụ dễ hiểu. Anh cũng đã viết lại câu chuyện để chia sẻ với mọi người...

Đọc tin chi tiết

Vụ nửa tạ thịt mốc xanh: Người cung cấp tin bị 'nhốt' cách ly?

Sáng ngày 20/05, trò chuyện với PV Người đưa tin từ phòng riêng tại Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Lô LD4, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), ông T. cho biết, từ hôm thông tin nửa tạ thịt mốc xanh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo Công ty này đã “nhốt” cách ly ông.

Ông T. cho biết, cách đây 3 năm, ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban An ninh của công ty và có ý kiến với nhà bếp về vấn đề thực phẩm bẩn. Sau đó đã lập biên bản thay nhà bếp. Nhưng sau đó bị cho nghỉ việc một cách vô lý.

Lần này, anh lo một lần nữa sẽ bị lãnh đạo công ty trù dập. Hiện anh đang gần như bị “nhốt” cách ly, không cho làm công việc thường ngày...

Đọc tin chi tiết

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ bầu cử và đón khách quốc tế

Phòng CSGT (PC67 – Công an TP Hà Nội) đã cho biết kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ Bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đảm bảo TT - ATGT phục vụ các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo thông báo của đơn vị này, trong các ngày 22, 23, 24 tháng 5, trên địa bàn TP Hà Nội sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) và đón một số đoàn khách quốc tế sang thăm chính thứcViệt Nam.

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục cuộc bầu cử và đưa đón các đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 9h đến 22h ngày 23/5, và từ 9h đến 14h 24/5, cấm các xe ôtô tải có tải trọng hàng hóa từ 500 kg trở lên; xe ôtô chở khách, xe taxi (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường: Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Vành Đai 2, Láng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Khuất Duy Tiến, Đại Lộ Thăng Long (phần đường tiếp giáp với trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm...

Đọc tin chi tiết

Tin tức thời sự thế giới

Pháp lên tiếng cảnh báo nguy cơ tấn công EURO 2016

Independent ngày 19/5 đưa tin,trong báo cáo trình lên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, người đứng đầu cơ quan tình báo Pháp DGSI, ông Patrick Calvar, cảnh báo nguy cơ khủng bố IS cài bom hoặc các thiết bị nổ tại những nơi tập trung đông người nhằm tạo không khí hoảng loạn tối đa.

“Rõ ràng, nước Pháp bị đe dọa nhiều nhất và chúng ta biết rằng IS đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công khủng bố mới”, ông Calver nói trong phiên họp hôm 10/5. Đúng nửa năm trước, thủ đô Paris, Pháp đã chìm trong đau thương vì chuỗi tấn công khủng bố liên hoàn khiến 130 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo ông Patrick Calvar, IS có nhiều nhân lực để tiến hành các vụ khủng bố mới, bao gồm 645 công dân Pháp đang chiến đấu cho IS hoặc hiện diện ở những khu vực lực lượng này kiểm soát tại Iraq hoặc Syria. Nhiều người trong số đó có thể trở về Pháp và trở thành thành viên của IS.

Ngay khi truyền thông công bố thông tin này, đã khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ khủng bố trong thời điểm diễn ra giải bóng đá Euro 2016 bắt đầu khởi tranh từ 10/6 trên tất cả 10 sân vận động đủ tiêu chuẩn nằm trên toàn nước Pháp...

Đọc tin chi tiết

Báo Nga phân tích lý do cần thiết quay lại cảng Cam Ranh

Trả lời phỏng vấn RIA Novosti hồi đầu tuần này, Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: "Chính sách của Việt Nam là không nhập vào liên minh quân sự hoặc liên minh với một quốc gia khác nhằm chống lại đất nước thứ 3.

Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện hợp tác tại cảng Cam Ranh cho phép hợp tác quốc tế đa phương để cung cấp dịch vụ vận tải biển, sửa chữa tàu và công nghệ quân sự nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực này là một hướng phù hợp”, nhà ngoại giao tuyên bố khi trả lời câu hỏi về triển vọng quay trở lại các căn cứ quân sự tại cảng Cam Ranh của hải quân Nga.

Phân tích về tuyên bố này của nhà ngoại giao Việt Nam, nhà báo Nga Anton Mardasov đã nhắc lại việc Liên Xô từ thuê căn cứ ở Cam Ranh và những triển vọng trong tương lai...

Đọc tin chi tiết

Tiếp viên EgyptAir đăng ảnh cạnh máy bay chìm trước khi mất tích

Chuyến bay mang số hiệu MS804 mất tích ngày 19/5 ngay sau khi bước vào không phận Ai Cập khi đang thực hiện chuyến bay từ Paris tới Cairo.

Có 56 hành khách, 3 nhân viên an ninh và 7 thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay khi sự cố xảy ra.

RIA Novosti dẫn thông tin từ tờ Al-Masry Al-Youm cho biết, hai năm trước khi thảm kịch xảy ra, nữ tiếp viên Samar Ezz Eldin đã đăng tải một bức ảnh chụp chân dung trên nền một chiếc máy bay chìm.

Bức ảnh của nữ tiếp viên trên chuyến bay mất tích đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Bức ảnh cho thấy cảnh Samar Ezz Eldin mặc trang phục của hãng hàng không, xách một chiếc vali đi từ biển lên bờ. Phía sau lưng cô là hình ảnh của một chiếc máy bay đâm xuống biển.

Bức ảnh được nữ tiếp viên đăng tải trên trang Facebook cá nhân ngày 26/9/2014, một vài tháng trước khi cô được nhận vào làm việc trong hãng hàng không EgyptAir. Tuy nhiên, hiện nữ tiếp viên này đang mất tích sau thảm kịch rơi máy bay hôm 19/5.

Sự trùng lặp kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng quốc tế. Một số bày tỏ sự khó lý giải của hai sự kiện, nhưng số khác lại kỳ vọng rằng sẽ có người sống sót như trong bức ảnh của tiếp viên Samar Ezz Eldin...

Đọc tin chi tiết

Lê Thanh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doc-bao-ngay-215-hoang-hot-khi-sieu-am-thuong-sinh-con-di-tat-a241698.html