Đoạt Siêu Cúp 2018, HLV Hà Nội tự hào về học trò

HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự tự hào về màn trình diễn của các học trò sau khi CLB Hà Nội đánh bại B.Bình Dương với tỷ số 2-0 để giành Siêu cúp Bóng đá Quốc gia- Cup THACO 2018.

Trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia- Cup THACO 2018 chiều nay, HLV Chu Đình Nghiêm đã chủ động cất một số trụ cột quan trọng của CLB Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu,... trên băng ghế dự bị để dành sức cho AFC Champions League.

Thực tế, đội hình ra sân của Hà Nội, dù được nhiều người gọi là "đội hình 2", song vẫn gồm những cầu thủ rất chất lượng như Thành Lương, Đức Huy hay Hoàng Vũ Samson. Thậm chí, họ chỉ mất có 9 phút để có bàn mở tỷ số vào lưới B.Bình Dương nhờ cú dứt điểm của Hoàng Vũ Samson.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, ngoại binh Hoàng Vũ Samson đã tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ mở tỷ số, cầu thủ này cũng là người ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Thủ đô bằng pha kết thúc cận thành ở phút thứ 62.

Thắng chung cuộc 2-0, CLB Hà Nội lần thứ 2 trong lịch sử đăng quang Siêu Cúp Quốc gia.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi hài lòng vì màn trình diễn của các cầu thủ ở trận đấu này. Các cá nhân đều chơi rất tốt, tuân thủ chiến thuật. Đặc biệt là Hoàng Vũ Samson với hai bàn thắng ở trận này".

HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Như Ý

HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Như Ý

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, việc Hà Nội đoạt Siêu Cup sẽ tạo đà tâm lý để các học trò của ông tự tin bước vào mừa giải mới: "Trận tranh Siêu Cup là trận khởi đầu mùa giải mới nên có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là trận "khai xuân" ở sân Hàng Đẫy thành công. Bên cạnh đó, chiến thắng này cũng tạo động lực cho các cầu thủ cũng như BHL hướng đến những mục tiêu của CLB trong năm 2019 này, ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Đây là một khởi đầu suôn sẻ".

Vào ngày 19/2 tới đây, đội bóng Thủ đô sẽ đối đầu với CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tại vòng sơ loại cuối AFC Champions League. Vị chiến lược gia họ Chu tỏ ra rất quyết tâm khi đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu lục.

"CLB Hà Nội đặt mục tiêu quyết tâm chơi hết mình tại đấu trường châu lục và tiến càng xa càng tốt. Vì thế chúng tôi cần phải có những sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt về vấn đề nhân sự. Đội bóng Shandong Luneng tới đây rất mạnh nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận này".

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/doat-sieu-cup-2018-hlv-ha-noi-tu-hao-ve-hoc-tro-1378399.tpo