Đoạt mạng người cùng bản, 3 thanh niên lĩnh án nặng

Trong cuộc hỗn chiến, Vọng, Quý, và Vũ cùng trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã đánh chết một thanh niên cùng bản. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lương Văn Vọng (SN 1995), trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Kha Ngọc Quý (SN 1998) và Kha Văn Vũ (SN 1989) cùng trú tại xã Yên Thắng, huyện Tương Dương về tội Giết người.

Theo đó, tối 1/2/2017, Kha Trường Sơn và Kha Văn Huy đến nhà một người bạn gái chơi. Tại đây, nhóm của Huy gặp nhóm thanh niên Lô Văn Dần, Lô Văn Mạnh, Lữ Văn Thải và một số người khác. Do có mâu thuẫn từ trước nên Dần dùng tay đánh vào mặt Huy.

Ba bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị đánh, Huy gọi điện cầu cứu anh trai là Kha Văn Vũ. Ngay lập tức, Vũ nhặt 1 cây gậy tìm người đánh em trai để trả thù. Biết chuyện, Lương Văn Vọng, Kha Ngọc Quý cũng cầm gậy đi theo.

Khi đến khu vực cầu Khe Bì, thuộc bản Đình Thắng, xã Tam Đình, nhóm của Vũ gặp một đoàn thanh niên khác. Phát hiện trong đó có Lữ Văn Thải, người có mâu thuẫn với mình nên Lương Văn Vọng dùng gậy đánh Thải. Thấy anh Thải bị đánh, Lô Văn M. dùng dao chém một nhát vào trán Vọng. Vọng dùng gậy chống trả, đánh trúng đầu M.. Sơn chạy tới giữ con dao trong tay M. đồng thời đẩy thanh niên này ngã xuống đường.

Khi M. chưa kịp đứng dậy, Vũ, Vọng và Quý xông tới, dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu và vai thanh niên này. Thấy M. gục xuống, sợ nạn nhân chết, Vũ bảo đừng đánh nữa nhưng Vọng vẫn dùng gậy đánh thêm 2 nhát nữa mới rời đi.

Nạn nhân sau đó đã được người thân đưa đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ngày 30/4, M. tử vong; nguyên nhân được xác định là do vỡ xương hộp sọ, áp xe não do chấn thương.

Bà Lô Thị Miên, mẹ nạn nhân M. cho biết, nạn nhân vừa tốt nghiệp đại học và đang ở nhà chờ việc thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Dù đau đớn nhưng tại phiên tòa, bà Miên vẫn đứng dậy xin hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ tội cho các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Vọng 12 năm tù, Kha Văn Vũ 10 năm tù và Kha Ngọc Quý 9 năm tù về tội Giết người. Tại phiên tòa, các bị cáo thỏa thuận thống nhất bồi thường cho gia đình Lô Văn M. 300 triệu đồng, chia đều cho 3 bị cáo. Bà Lô Thị Miên cũng đồng ý với mức bồi thường trên.

Hà Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/doat-mang-nguoi-cung-ban-3-thanh-nien-linh-an-nang-a367142.html