Đoạt mạng hàng xóm trong lúc ăn nhậu, hát karaoke loa kẹo kéo

Bị nhắc nhở do ăn nhậu, hát karaoke loa kẹo kéo gây ồn ào, Đặng Quang Hùng (36 tuổi; ngụ Bình Định) dùng nhiều hung khí thanh toán nhóm người của nhà hàng xóm khiến một người tử vong.

Ngày 1-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đã bắt giữ Đặng Quang Hùng (SN 1985) và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Võ Văn Huy (SN 1990); Võ Văn Bình (SN 1995; em trai Huy; cùng ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) để điều tra, làm rõ hành vi đánh nhau, gây rối trật tự gây hậu quả nghiêm trọng, giết người.

Đối tượng Đặng Quang Hùng (SN 1985).

Đối tượng Đặng Quang Hùng (SN 1985).

Theo điều tra ban đầu, gia đình Hùng và nhà ông Nguyễn Minh Thinh (SN 1958; ngụ cùng thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện tuy Phước) là hàng xóm của nhau, có mâu thuẫn, xích mích từ trước.

Tối 28-3, Hùng cùng Huy; Võ Quỳnh Hiển (SN 1988); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998; cùng ngụ thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn); Đặng Tuấn Thoại (SN 1988); Trương Khánh Huy (SN 1992; cùng ngụ thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn) ăn nhậu tại nhà Hùng, có thuê loa kẹo kéo hát karaoke gây ồn ào. Gia đình ông Thinh phản ứng. Tức giận và sẵn mâu thuẫn lâu nay, Hùng và nhóm bạn kéo sang nhà ông Thinh gây sự, thách thức sau đó trở về lại nhà Hùng để ăn nhậu tiếp.

Sau đó, vợ chồng Đặng Tấn Cơ (SN 1982, con rể ông Thinh) cùng các đối tượng: Nguyễn Minh Lộc; Nguyễn Minh Khoa; Nguyễn Thị Cẩm Duyên (vợ Khoa); Nguyễn Minh Huấn và Hà Thị Mộng Chi (vợ Huấn) cầm phảng phát bờ, kiếm, xẻng sang đứng tại đoạn đường trước ngõ nhà Hùng chửi bới, thách đố đánh nhau với những người trong nhóm của Hùng. Đang nhậu ở trong sân nhà, Hùng ném vỏ chai bia bằng thủy tinh về phía những người phía gia đình ông Thinh.

Đối tượng Võ Văn Huy (SN 1990).

Võ Văn Bình (SN 1995, em ruột của Võ Văn Huy) được Huy gọi điện đến vừa điều khiển xe máy chở nhiều hung khí (kiếm, phảng...) đến giải cứu, giúp nhóm của Hùng, Huy. Nhóm của Hùng liền chạy ra cầm lấy hung khí; đồng loạt xông vào đánh nhau với những người bên gia đình ông Thinh. Hùng dùng hung khí chém vào vùng lưng, cổ ông Thinh làm nạn nhân ngã ngay trên đường bê tông, máu chảy nhiều.

Thấy vậy nhóm của Hùng tháo chạy. Ông Thinh được gia đình và hàng xóm đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng tử vong do thương tích quá nặng, mất nhiều máu.

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định, Công an huyện Tuy Phước và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy xét các nghi phạm. Đến ngày 29-3, Huy và Bình ra đầu thú. Công an bắt giữ Hùng là người chém ông Thinh tử vong.

Võ Văn Bình (SN 1995).

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/doat-mang-hang-xom-trong-luc-an-nhau-hat-karaoke-loa-keo-keo_109752.html