Đoạt mạng cô gái cùng dãy trọ rồi cướp tài sản

Đột nhập phòng trọ người phụ nữ để trộm tài sản nhưng bị phát hiện, Phạm Quang Mậu đã dùng dao sát hại nạn nhân, giấu xác vào nhà vệ sinh.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng với Phạm Quang Mậu (31 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về tội Giết người.

 Phạm Quang Mậu (giữa). Ảnh: Công an cung cấp.

Phạm Quang Mậu (giữa). Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Mậu là nhân viên tiệm bánh ở TP Hà Tĩnh. Tối 7/2, người đàn ông này đột nhập vào phòng chị Nguyễn Thị Đào (29 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên).

Chị Đào sống một mình, ở cùng dãy trọ với Mậu.

Bị người phụ nữ phát hiện, hô hoán, nghi phạm dùng dao thủ sẵn đâm nạn nhân 17 nhát.

Gây án xong, Mậu kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh, lau vết máu trên nền nhà để xóa dấu vết. Kẻ gây án còn lấy nhẫn vàng trên tay nạn nhân, 2 điện thoại cùng 200.000 đồng trước khi rời hiện trường.

Theo công an, thời điểm gây án, những người sống cùng dãy trọ đã về quê ăn Tết nên không ai phát hiện sự việc.

Đến tối 9/2, chủ nhà trọ phát hiện thi thể trong nhà vệ sinh nên trình báo chính quyền. Một ngày sau, Mậu bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở thị trấn Hương Khê.

Làm việc với công an, Mậu khai do nợ nần, bị nhiều người đòi tiền nên lên kế hoạch trộm tài sản. Khi bị nạn nhân phát hiện, sợ bại lộ nên anh ta ra tay sát hại.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doat-mang-co-gai-cung-day-tro-roi-cuop-tai-san-post1185023.html