Đoạt mạng chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ World Cup

Sau vụ hỗn chiến, T đã tử vong. Nguyên nhân sự việc được cho là liên quan đến vay mượn tiền bạc.

Ngày 29/6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Tấn Dũng (SN 1984) trú xã Tam Thạnh và Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988) trú xã Tam Dân, cùng huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để phục vụ điều tra về một vụ án giết người.

Theo PC45, đêm 27/6, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ hỗn chiến xảy ra tại tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Hiện trường vụ giết người vì vay tiền cá độ bóng đá World Cup.

Sau vụ việc, H.V.T. (SN 1991) là chủ tiệm cầm đồ được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi tử vong ngay say đó.

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát bắt giữ 2 đối tượng nói trên. Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, khoảng 18h30 ngày 27/6, Dũng và Trung đến tiệm cầm đồ của T.. Tại đây, Dũng tỏ ý vay tiền T., để tham gia cá độ các trận bóng đá trong khuôn khổ World Cup thì bị nạn nhân từ chối. Theo các nguồn tin, lý do là vì Dũng đã từng nhiều lần mượn tiền anh T. chưa trả.

Sự việc trở nên phức tạp khi nhiều thanh niên có mặt trong tiệm cầm đồ của T. xông vào ẩu đã với Dũng và Trung. 2 nhóm thanh niên này đã dùng hung khí đánh nhau.

Sự việc chỉ dừng lại khi T. gục ngã tại chỗ. Dũng và Trung nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân T. tử vong do mất máu nhiều. Trên người T. có 4 vết thương do vật nhọn gây ra, gồm 1 nhát trước ngực và 3 nhát sau lưng. Cảnh sát sẽ xác định ai là người đã trực tiếp gây nên những vết thương này.

Hiện, vụ việc đang được phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/doat-mang-chu-no-vi-khong-cho-vay-tien-ca-do-world-cup-a375899.html