Đoạt mạng bạn thân vì 'bùng' tiền mua điện thoại trả góp

Quang đâm thấu tim người bạn thân nhờ mình đứng tên mua điện thoại trả góp nhưng không thanh toán. Để rồi khi nghe tòa tuyên án, bị cáo chỉ còn biết lắc đầu quầy quậy…

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 13/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hồng Quang (SN 1979), trú tại phường Xuân Khánh, TX Sơn Tây (Hà Nội) án tù chung thân về tội Giết người.

Bị hại trong vụ án là anh Trần Xuân Chung (SN 1983,) trú cùng TX Sơn Tây, người bạn vốn rất thân thiết với Quang.

Thời điểm tòa tuyên án, bị cáo Quang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng rồi lại bất ngờ lắc đầu quầy quậy khi nghe mức hình phạt là tù không xác định thời hạn. Lầm lũi rời phòng xử án trở lại trại tạm giam, chắc hẳn Quang sẽ còn phải rất day dứt, ân hận về hành vi nóng nảy và dại dột của mình.

Bị cáo Nguyễn Hồng Quang tại phiên xét xử

Câu chuyện đau lòng của vụ án bắt nguồn từ việc Quang và anh Chung chơi với nhau rất thân thiết. Ngày 16/5/2017, anh Chung đã nhờ bạn đứng tên mua hộ chiếc ĐTDĐ tại 1 cửa hàng tại địa phương bằng hình thức trả góp hàng tháng.

Sau vài tháng trả tiền đều đặn thì đến tháng 8/2017, anh Chung bỗng mất khả năng thanh toán do chìm sâu vào cờ bạc. Vì Quang là người đứng tên thanh toán nợ nần nên liên tục bị cửa hàng truy đòi tiền mua trả góp điện thoại.

Trưa 23/8/2017, Quang lại tiếp tục nhận tin nhắn của cửa hàng điện thoại thúc giục việc trả tiền. Gọi điện cho bạn nhưng không ai nghe, Quang liền hậm hực phóng xe máy đến nhà Chung.

Nhìn vào trong buồng, Quang thấy anh Chung đang nằm trên giường cùng vợ và nghịch điện thoại. Sau đó, đi theo bạn ra ngoài cổng nói chuyện, Quang vớ luôn con dao nhọn gọt hoa quả để trên bàn nước ở ngoài sân.

Tại cổng nhà, Chung trình bày mình thua bạc, không thể trả tiền mua điện thoại và có lời lẽ thách thức. Dù Quang cầm dao lên đe dọa nhưng Chung không nhượng bộ, còn nói: “Anh thích làm gì thì làm…”.

Bực tức, đối tượng đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái Chung khiến nạn nhân rách tim, tử vong. Quang bỏ đi lang thang và bị công an bắt giữ sau đó.

Theo An ninh Thủ đô, tại phiên xét xử, Quang thành khẩn khai nhận lại hành vi đã đoạt mạng sống người bạn thân như truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cũng ra sức thanh minh rằng chỉ vì anh Chung thiếu trách nhiệm nên Quang mới sinh lòng uất ức.

Vụ việc là ngoài ý muốn và bị cáo không hề mong muốn tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Linh Nhi (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doat-mang-ban-than-vi-bung-tien-mua-dien-thoai-tra-gop-233501.htm