Đoạt mạng anh họ vì mâu thuẫn, rồi giấu xác phi tang

Từ Hà Nội về Nghệ An để đi giỗ, Hồ Đăng Kế xảy ra mâu thuẫn với người anh họ, đối tượng đã dùng dao sát hại nạn nhân.

Ngày 27/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào ngày 11/5, Kế bắt xe khách từ Hà Nội về Nghệ An. Đến sáng 12/5, Kế đến nhà ông Hồ Đăng H. (SN 1969, trú xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng), giữa 2 người có quan hệ anh em họ hàng.

Tại đây, Kế đã dùng con dao rọc giấy cứa một phát mạnh khiến anh họ mình đứt cổ, mất máu, sau đó tử vong ngay trước sân nhà. Thấy ông H. tử vong, Kế lấy xe máy đè lên và lấy bó cây ngô khô đậy lại.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục đi bộ sang nhà bà Hồ Thị H. (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng). Khi bà H. đang rót nước mời thì Kế từ phía sau, lao đến dùng con rao dọc giấy cứa vào cổ bà này. Nạn nhân kêu la, giằng co thì Kế tiếp tục cầm con dao đâm vào cổ bà H. thì gãy dao.

Hàng xóm sống xung quanh nghe tiếng kêu nên chạy sang. Kế vùng chạy thì bị người dân khống chế. Bà H. được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với công an xã Quỳnh Bảng đến bắt giữ Hồ Đăng Kế. Kiểm tra chiếc ba lô của Kế mang theo, cơ quan công an phát hiện có một gói thuốc diệt cỏ bọc trong khăn.

Được biết, trong thời gian qua, ông Hồ Đăng H. chung sống như vợ chồng với bà Hồ Thị H.. Giữa Kế và người phụ nữ này có chuyện vay nợ tiền bạc.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doat-mang-anh-ho-vi-mau-thuan-roi-giau-xac-phi-tang-20190527204040671.htm