Đoạt HCĐ U23 châu Á, Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm

Tối qua, 21/7, tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã hạ U23 Thái Lan với tỷ số 3-1 để đoạt HCĐ giải U23 châu Á 2019. Nhưng vẫn còn đâu đó những lo lắng và rất nhiều việc phải làm để hướng tới Sea Games 30 sắp tới...

Tuyển U23 Việt Nam có màn "ngược dòng" xuất sắc trước Thái Lan và giành chiến thắng chung cuộc ở trận tranh huy chương đồng. (Nguồn: Vietnamnet)

Sau trận đấu, một loạt mỹ từ được tung lên. Nào là ‘Ngược dòng tuyệt đỉnh’, ‘Xuất sắc đánh bại’, ‘Xứng đáng số 1 Đông Nam Á ở giải đấu này’...

Phải nói rằng, các cô gái của chúng ta đã chơi đầy nỗ lực mà chúng ta là chủ nhà này. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định thành tích không quan trọng, mục đích chính là rà soát đội hình và chiến thuật...

Thế nhưng, nhìn vào màn thể hiện của U23 Việt Nam ở giải này, chúng ta không thể không lo lắng. Hãy tưởng tượng, đa số các cầu thủ đều là thành viên Đội tuyển Quốc gia, đây là đội hình ông Tuấn Kiệt mang đi Philippines dự SEA Games 30.

Trận đấu tranh hạng ba tối qua thực tế là cuộc đối đầu giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và tuyển trẻ U23 Thái Lan không có một cầu thủ nào của đội tuyển quốc gia của họ.

Nếu không có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 2.500 khán giả, thì không biết kết quả sẽ ra sao! Một Thanh Thúy đội trưởng thi đấu dưới phong độ, cùng những cú đập yếu ớt lạ kỳ, tâm lý yếu và gần như số 0 trong bắt bước một. Một trận đấu bộc lộ những điểm yếu ‘truyền thống’ của bóng chuyền nữ VN như: bước một, chuyền hai, tâm lý ‘khớp’...

May mà, dù quá muộn, ông Tuấn Kiệt cũng nhận ra và có những điều chỉnh chiến thuật và thay đổi nhân sự. Ông mạnh dạn thay đổi một nửa đội hình: Trần Tú Linh, Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh được tung vào sân đều chơi rất tốt khi bước vào set 2 buộc phải thắng. Nhờ đó, VN lấy lại thế trận và ít mắc sai sót như set 1, để giành chiến thắng 25-22.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò còn cả núi việc phải làm để chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm tại Philippines.

Thắng Thái Lan chung cuộc 3-1, U23 VN bảo vệ được tấm HCĐ từng giành được tại chính sân nhà của đối thủ cách đây 2 năm. Nhưng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò còn cả núi việc phải làm để chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm.

Chúng ta đang có ‘bột’ rất chất lượng, với những tài năng trẻ đầy triển vọng như Thanh Thúy, Kim Thanh, Bích Thủy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Dương Hên...

Sẽ là hợp lý nếu tạo điều kiện cho đội hình này tham dự VTV Cup 2019 tại Quảng Nam đầu tháng tới. Với thể hình khá lý tưởng (trung bình 1m78), đội hình này có thể làm nên chuyện tại Phillipines, nếu được rèn dũa kỹ và sớm khắc phục những điểm yếu cố hữu!

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doat-hcd-u23-chau-a-bong-chuyen-nu-viet-nam-van-con-rat-nhieu-viec-phai-lam-98013.html