Doanh thu quý III của Renault giảm ít hơn dự kiến

Nhà sản xuất ô tô của Pháp Renault thông báo doanh thu trong quý III có giảm, nhưng không quá nhiều nhờ nhu cầu đối với các mẫu xe điện tăng và thị trường ô tô thế giới cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Biểu tượng hãng Renault tại Paris, Pháp. ảnh: THX/TTXVN

Biểu tượng hãng Renault tại Paris, Pháp. ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông báo Renault cho biết doanh thu quý III đã giảm 8,2% xuống 10,4 tỷ euro (12,3 tỷ USD) và doanh số bán xe giảm 6,1%, ở mức 806.320 xe.

Con số trên cao hơn đôi chút so với dự báo doanh thu dưới 10 tỷ euro của hãng tin Bloomberg đưa ra trước đó.

Đồng euro mạnh lên cũng là một yếu tố khiến doanh số bán hàng sụt giảm vì điều đó khiến các sản phẩm xuất khẩu của tập đoàn này trở nên đắt đỏ hơn.

Renault cho biết hãng này đã chứng kiến sự thay đổi tích cực trong tháng 9/2020, nhất là tại thị trường châu Âu, khi doanh số bán hàng tăng 8%, so với mức tăng 3% trước đây.

Doanh số bán mẫu Zoe chạy điện của Renault đã tăng hơn gấp hai lần, tăng 150%.

Giám đốc điều hành Renault Luca de Meo cho hay quý III/2020 đã nêu bật sự thay đổi trong chính sách thương mại của Renault, mà hiện đang tập trung vào lợi nhuận hơn là số lượng.

Các mẫu xe lai và xe điện của Renault đã được đón nhận rất tích cực, dự trữ thanh khoản tốt giúp Renault lạc quan vào khả năng phục hồi của mình./.

Minh Hằng (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/doanh-thu-quy-iii-cua-renault-giam-it-hon-du-kien/178393.html