Doanh thu ngành du lịch Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất 9 năm

Doanh thu của ngành du lịch Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất 9 năm trong tháng 3/2020, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 6/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 6/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, dữ liệu từ Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc cho hay, doanh thu từ khách du lịch nội địa đạt 729,8 triệu USD trong tháng 3/2020, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2011.

Chi tiêu của du khách nước ngoài tại Hàn quốc trong tháng Ba năm nay cũng chỉ ở mức 881,5 triệu USD, thấp hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã ghi nhận mức thâm hụt trong lĩnh vực du lịch 151,7 triệu USD trong tháng 3/2020, so với mức thâm hụt tương ứng 365,2 triệu USD trong tháng Hai. Mức thâm hụt tháng Ba cũng là mức thấp nhất trong một năm, khi cả doanh thu và chi tiêu du lịch đều giảm do sự bùng phát dịch COVID-19.

Đại dịch đã khiến ngành du lịch toàn cầu “đóng băng” vào tháng 3/2020, dẫn đến lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc và ngược lại đều sụt giảm. Các biện pháp giãn cách xã hội của Chính phủ Hàn Quốc cũng khiến nhu cầu du lịch nội địa suy yếu.

Số lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong tháng Ba năm nay đã giảm gần 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại dịch cũng đã “tàn phá” các công ty lữ hành Hàn Quốc. Doanh thu của công ty du lịch lớn nhất Hàn Quốc HanaTour đã giảm xuống gần như bằng 0 vào tháng 3/2020, khi nhu cầu đối với các tour du lịch nước ngoài giảm hơn 99%.

Minh Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/doanh-thu-nganh-du-lich-han-quoc-giam-xuong-muc-thap-nhat-9-nam-20200512144204965.htm