Doanh thu của Sao Ta tăng trong nửa đầu năm

Dù bị ảnh hưởng ịch bệnh, nhưng lượng tiêu thụ tôm thành phẩm và doanh số tiêu thụ của Công ty CP thực phẩm Sao Ta trong 6 tháng đầu năm 2020 đều tăng.

Vùng nuôi tôm của Công ty Thực phẩm Sao Ta - Thành viên của PAN Group. Ảnh: PAN Group

Vùng nuôi tôm của Công ty Thực phẩm Sao Ta - Thành viên của PAN Group. Ảnh: PAN Group

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP thực phẩm Sao Ta cho biết, nửa đầu năm 2020, toàn ngành thủy sản đã chịu những ảnh hưởng nhất định của dịch Covid-19, Sao Ta ghi nhận sản lượng tôm chế biến thành phẩm giảm nhẹ còn 7.631 tấn do tình trạng thiếu nguyên liệu chung. Nhưng nhờ nỗ lực của doanh nghiệp, sản lượng tiêu thụ tôm vẫn tăng 4,7% lên mức 6.945 tấn và giá trị doanh số tăng 8,5% lên 76,7 triệu USD.

Tuy nhiên, về lợi nhuận có thể đi ngang cùng kỳ năm trước do chi phí gia tăng và dịch bệnh khiến hệ số thức ăn cao.

Hiện doanh nghiệp cơ bản vượt qua khó khăn, nhất là giai đoạn tôm thả nuôi một tháng tuổi đúng lúc cao điểm phát tán Covid-19. Những nỗi lo về chuỗi cung ứng tôm bị gián đoạn, xe vận chuyển, tâm lý người lao động… đã yên ổn và sản lượng tôm thu đạt đúng kế hoạch.

Trong hoạt động chế biến tôm, Sao Ta đang có hợp đồng khá lớn được duy trì dài hạn và tùy tình hình sẽ có thêm hợp đồng. Lĩnh vực nông sản có giảm sản lượng do kênh tiêu thụ nhà hàng đi xuống nhưng hiện vẫn kinh doanh có lãi và đang đang hồi phục nhanh.

Nhận định bóng đen Covid-19 vẫn còn, chưa đánh giá được diễn biến thời gian tới, công ty Sao Ta càng thận trọng hơn trong phương án kinh doanh; tập trung hoàn tất từng lô hàng để giao sớm nhất và hạn chế tồn trữ vật tư có thể rủi ro làm kẹt vốn; chú trọng cẩn thận trong vụ thả nuôi tiếp theo, cố gắng duy trì có đồng lời...

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/doanh-thu-cua-sao-ta-tang-trong-nua-dau-nam-129552.html