Doanh số bán xe quý III đạt kỷ lục, Elon Musk lại sắp nhận thưởng khủng

Tesla đang đứng trước một quý đạt kỷ lục về doanh số bán xe hơi. Điều này có thể giúp Elon Musk đi đúng lộ trình nhận gói thưởng hàng tỷ USD thứ tư trong năm nay.

CEO Tesla Elon Musk. Ảnh: Bloomberg

Theo CNBC, để đạt được kỷ lục, doanh số bán xe quý III/2020 của Tesla phải vượt qua con số 112.000 chiếc xe mà hãng đã giao cho khách hàng trong quý IV năm ngoái.

Kể từ đầu năm đến nay tiến độ sản xuất và bàn giao xe cho khách của Tesla đã bị cản trở bởi việc đóng cửa nhà máy ở Fremont, California trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Tuy nhiên, trong một email gửi cho các nhân viên của Tesla gần đây, Elon Musk cho biết, doanh số bán xe của hãng đã đạt được kỷ lục trong quý III (sẽ kết thúc vào tuần tới).

"Chúng tôi đã đạt kỷ lục về số lượng xe bàn giao hàng quý, nhưng chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được nó. Đây là số lượng xe nhiều nhất mỗi ngày mà chúng tôi từng giao", Musk viết trong email trả lời Reuters.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải giữ cho sản lượng của nhà máy ở mức cao nhất có thể trong 10 ngày còn lại của quý. Điều này rất quan trọng đối với thị trường California", ông cho biết thêm.

CEO Tesla thường xuyên gửi những thông điệp như thế này tới các nhân viên để thúc giục họ đạt được các mục tiêu cuối quý. Lần này ông có thể có thêm động lực để vượt qua vạch đích.

Năm 2018, Elon Musk đã thỏa thuận với ban giám đốc của Tesla sẽ không nhận một đồng lương nào, thay vào đó ông sẽ nhận được gói thưởng bao gồm 20,3 triệu cổ phiếu, chia thành 12 đợt nhận (hơn 1,69 triệu cổ phiếu mỗi đợt) tương ứng với 12 cột mốc vốn hóa Tesla phải đạt được (tính theo trung bình 6 tháng).

Hồi tháng 5 và tháng 7 năm nay, Elon Musk đã nhận được hai đợt thưởng với giá trị khoảng 3,2 tỷ USD mỗi đợt, tính theo thị giá cổ phiếu Tesla hiện tại khi giá trị vốn hóa trung bình 6 tháng của Tesla lần lượt đạt mức 100 tỷ USD và 150 tỷ USD.

Cổ phiếu của Tesla là một trong những cổ phiếu giao dịch tốt nhất thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay. Theo đó, kể từ đầu năm đến nay cổ phiếu của hãng xe điện này đã tăng hơn 400% và trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới, dù doanh số bán xe chỉ bằng một phần nhỏ so với các nhà sản xuất ô tô lớn khác.

Vào tháng 8, Tesla xác nhận rằng công ty đã đạt được cột mốc vốn hóa thứ 3 tương đương với giá trị vốn hóa trung bình 6 tháng đạt 200 tỷ USD và Elon Musk có thể đủ điều kiện nhận gói cổ phiếu thứ 3.

Mặc dù Tesla chưa chính thức xác nhận khoản thưởng thứ 3 trong năm nay cho CEO Elon Musk, nhưng khả năng xác nhận rất cao khi giá trị vốn hóa trung bình 6 tháng qua của Tesla đã vượt 220 tỷ USD. Theo CNBC, có khả năng công ty này sẽ xác nhận việc thưởng cổ phiếu lần thứ 3 cho Elon Musk ngay sau cuộc họp thường niên vào hôm nay (22/9).

Và thậm chí dù chưa nhận được gói thưởng thứ 3 nhưng Elon Musk có khả năng cao còn nhận được gói thưởng thứ 4 vào cuối năm nay. Điều này sẽ dễ dàng đạt được hơn nếu doanh số bán hàng quý III của hãng xe điện cao như đúng email của Musk, đồng thời giá cổ phiếu của hãng duy trì được ở mức cao như hiện tại.

Mục tiêu hoạt động tiếp theo của Tesla sẽ là lợi nhuận 4,5 tỷ USD trong suốt 4 quý liên tiếp. Hãng đã gần như đạt được mục tiêu đó trong 4 quý, kết thúc vào ngày 30/6 năm nay - đạt 4,4 tỷ USD. Nếu quý III này Tesla đạt được doanh thu kỷ lục thì gần như chắc chắn lợi nhuận của Tesla sẽ vượt ngưỡng 4,5 tỷ USD.

Để Elon Musk nhận được gói thưởng thứ 4, vốn hóa trung bình 6 tháng của Tesla phải đạt 250 tỷ USD. Hãng đã đạt được mức trung bình 242 tỷ USD tính từ giữa tháng 4 đến nay, bằng một phần nhỏ của mức vốn hóa 400 tỷ USD hiện tại. Trong trường hợp giá cổ phiếu của Tesla có thể giảm sâu khoảng 20% so với hiện tại, vốn hóa trung bình 6 tháng của hãng vẫn sẽ đạt 250 tỷ USD vào giữa tháng 10.

Elon Musk hiện vẫn chưa đụng gì đến hai khối thưởng cổ phiếu mà ông đã nhận được trong nửa đầu năm. Điều này không có gì lạ bởi những người nhận cổ phiếu thưởng thường không đụng đến số cổ phiếu đó cho đến khi chúng sắp hết hạn hoặc khi họ muốn bán cổ phiếu lấy tiền.

Dù số cổ phiếu thưởng nhận được có giá trị lớn nhưng nó vẫn chỉ là một phần nhỏ so với 18% cổ phần mà Elon Musk nắm giữ tại Tesla. Theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg, Elon Musk hiện là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 108 tỷ USD.

KIỀU CHÂU

Nguồn BizLIVE: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/bizlife/doanh-so-ban-xe-quy-iii-dat-ky-luc-elon-musk-lai-sap-nhan-thuong-khung-3552098.html