Doanh số bán xe điện đã qua sử dụng tại Anh tăng mạnh

Những người lái xe tại Vương quốc Anh đang gặp khó khăn khi tìm mua những chiếc xe điện đã qua sử dụng với doanh số bán tăng hơn hai lần trong năm qua, do nhu cầu xe không khí thải tăng mạnh.

Xe điện cũ tại Anh được nhiều người tìm mua. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Xe điện cũ tại Anh được nhiều người tìm mua. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất và buôn bán ô tô (SMMT), lượng giao dịch xe điện tăng 120%, từ 6.600 chiếc trong sáu tháng đầu năm 2021 lên gần 14.600 chiếc trong sáu tháng đầu năm 2022.

Hoạt động mua bán xe đã qua sử dụng sôi động trong suốt hai năm qua, dù có thời điểm đóng băng ở nhiều thị trường trong những giai đoạn phong tỏa, khi đại dịch và tình trạng thiếu chip máy tính đã làm chậm quá trình giao xe mới, khiến người mua chọn những chiếc xe cũ mà họ có thể dễ dàng mua được ngay.

Tuy nhiên, lượng xe điện đã qua sử dụng được đưa ra thị trường vẫn tương đối ít và có thể vẫn hạn chế trong vài năm, cho đến khi những người sở hữu đầu tiên và người mua cho mục đích thương mại như cho thuê bán xe.

Giám đốc điều hành SMMT, Mike Hawes, cho rằng doanh số bán xe điện đang tạo động lực cho thị trường, khi xe không khí thải bắt đầu được đưa vào thị trường với số lượng lớn, trong lúc các khách hàng đón chờ những chiếc xe đời mới nhất và thân thiện với môi trường nhất.

SMMT cho biết, doanh số bán xe đã qua sử dụng tăng 5,1%, lên 1,7 triệu chiếc, dù vẫn giảm 12% so với mức của năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

Theo số liệu của trang web về xe đã qua sử dụng Auto Trader, giá bán trung bình của tất cả các loại xe đã qua sử dụng trên trang web này tăng từ 13.900 USD vào tháng 4/2020 lên 17.400 USD vào tháng 4/2022. Trong khi đó, giá xe điện đã qua sử dụng tăng từ 18.500 USD lên 25.800 USD./.

Lê Minh (Theo The Guardian)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/doanh-so-ban-xe-dien-da-qua-su-dung-tai-anh-tang-manh/243256.html