Doanh nhân trẻ phải đi đầu thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp

Gặp gỡ đại biểu Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và CLB Doanh nhân Sao Đỏ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, các doanh nghiệp và doanh nhân trẻ cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nhân sự, lao động giỏi nghề, có tác phong công nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đi đầu thực hiện mục tiêu Quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ.

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp gỡ đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ. Cùng dự có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp gỡ đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ. Cùng dự có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện có mạng lưới tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế với hơn 10 nghìn hội viên doanh nhân trẻ. Trước diễn biến của dịch COVID-19 thời gian qua, Hội và các hội viên luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn, cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, đóng góp vào các hoạt động xã hội: Ủng hộ kinh phí mua kít xét nghiệm nhanh COVID-19, phát khẩu trang miễn phí, giúp tiêu thụ hàng hóa ứ đọng vì dịch bệnh...

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất, thay mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, anh Đặng Hồng Anh đã đề xuất Chính Phủ cần có một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan như: đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu, ưu tiên thông quan hàng hóa và cho giãn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu. Xây dựng gói kích cầu để đưa ra ngay sau khi khống chế được dịch bệnh COVID-19 thay vì gói hỗ trợ ở chừng mực như hiện nay...

Tại buổi gặp mặt Phó Thủ tướng thường trực, các đại biểu doanh nhân trẻ cảm ơn lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên đến thanh niên cả nước nói chung và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nói riêng. Đồng thời bày tỏ những tâm tư, đề xuất liên quan đến vai trò kinh tế tư nhân; đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giao thông đường thủy.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; ghi nhận sự chung tay của doanh nhân trẻ trong việc đẩy lùi dịch COVID-19 và tập trung phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị thời gian tới, các doanh nhân trẻ cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nhân sự, lao động giỏi nghề, có tác phong công nghiệp để đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp đầu tư sắp tới sẽ vào Việt Nam, không ngừng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ giỏi về công nghệ; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số... Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực sự là đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam, là nòng cốt trong phong trào hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo, đi đầu thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ.

Đại diện T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ và đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đối với công tác thanh niên, trong đó có hoạt động doanh nhân trẻ; có những chỉ đạo thành công kiểm soát dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội đảm an sinh, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực và bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ để Hội và doanh nhân trẻ tiếp cận, tận dụng thời cơ cách mạng công nghệ 4.0, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ, chúc mừng các đại biểu doanh nhân trẻ trong ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ luôn ủng hộ và đồng hành cùng với doanh nhân, doanh nghiệp để cùng kiến tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/doanh-nhan-tre-phai-di-dau-thuc-hien-muc-tieu-quoc-gia-khoi-nghiep-1734834.tpo