Doanh nhân Thu Hằng hỗ trợ cộng đồng giữa đại dịch Covid-19

Hòa chung tinh thần 'chống dịch như chống giặc', Doanh nhân Thu Hằng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước.

Doanh nhân Thu Hằng (người đứng bên thứ 2 từ bên phải) cùng các Y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM.

Ngay từ những ngày đầu khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, Thu Hằng cùng những người bạn đã kêu gọi, giúp đỡ, cùng san sẻ gánh nặng với các bệnh viện, các y bác sĩ đang ngày đêm làm việc hết công suất. Thu Hằng đã đặt may 250.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn công nghệ Nhật Bản, trong đó có 50.000 chiếc dành cho trẻ em để phát tặng miễn phí tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc từ Hà Nội, Thái Nguyễn Long An, Bình Thuận… đến Tp. HCM.

Trong dịp lễ 8/3 vừa qua, Thu Hằng cũng đã gửi tặng các nữ bệnh nhân của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ 1000 chiếc khẩu trang và 250 chai nước sát khuẩn để phòng dịch.

Gần đây nhất, ngày 25/3, nữ doanh nhân gốc Bắc đang sinh sống và kinh doanh tại Thành phố mang tên Bác đã kêu gọi sự đóng góp từ các tấm lòng vàng 30kg mỳ chũ cho 65 sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đang làm tình nguyện viên tại khu cách ly, 60 thùng sữa, 1200 hộp sữa chua và siro cho tình nguyện viên và các y bác sĩ tuyến quận đang phục vụ tại khu cách ly, 41 kg xoài tới cho các y bác sĩ vòng ngoài khu cách ly...

Tặng khẩu trang cho các bác sĩ và nhân viên tại phòng xét nghiệm của Bệnh viện Thủ Đức.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tác động kinh tế nặng nề do dịch bệnh Covid – 19 gây ra, doanh nhân Thu Hằng đã kiến tạo ra Group “Hàng tiêu dùng cho người Việt” dựa trên tiêu chí “Người bán hàng có tâm”, “Người tiêu dùng văn minh” để khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp tiêu dùng sản phẩm trong nước nhằm ưu tiên ủng hộ “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và cùng đẩy mạnh, nâng cao giá trị “Thương mại điện tử”, đồng thời hạn chế tối đa mua sắm tại những nơi đông người có nguy cơ lan nhanh về dịch bệnh Covid như siêu thị, chợ dân sinh… Dự án này của Thu Hằng đã thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ, các bà nội trợ, hàng ngàn người tham gia, tạo hiệu ứng tốt và mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, Doanh nhân Thu Hằng cũng đang là Nhà phân phối Thương hiệu mật ong Tam Đảo HONECO tại thị trường phía Nam. Ngoài ra, nữ doanh nhân này còn ủng hộ bằng cách lấy lợi nhuận bán sản phẩm xịt khuẩn Asfa dùng để mua khẩu trang 3M N95 tặng bác sĩ tuyến đầu đang điều trị bệnh nhân Covid.

Là một người cũng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Thu Hằng đã chia sẻ rất nhiều thông tin cập nhật và bài học hữu ích về dịch bệnh để mọi người vững tâm hơn. Những người như Thu Hằng chính là đại diện của nhiệt huyết, của tình yêu dân tộc, của những doanh nhân vừa có tâm vừa có tầm.

Các Y bác sĩ Bệnh viện Thủ Đức nhận khẩu trang.

Phát quà tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Thùy Dương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-nhan-thu-hang-ho-tro-cong-dong-giua-dai-dich-covid-19-112773.html