Doanh nhân Nguyễn Minh Đạt: 'Mỗi thất bại là một trải nghiệm thú vị'

Nguyễn Minh Đạt có tuổi đời còn trẻ nhưng ít người biết rằng, chàng thanh niên này đã có gần chục năm cống hiến, dấn thân vào nghề làm đẹp cho phụ nữ. Lập nghiệp ở TP HCM từ rất sớm, hiện nay, Minh Đạt được đông đảo khách hàng biết đến là người rất tâm huyết ở lĩnh vực này.

Minh Đạt luôn không ngừng học hỏi và phấn đấu trong nghề.

Minh Đạt luôn không ngừng học hỏi và phấn đấu trong nghề.

Mọi cố gắng đều được ghi nhận nhưng Minh Đạt bảo đó mới chỉ là bước khởi đầu. “Sống đam mê, chăm học hỏi và luôn cống hiến hết mình” - phương châm đó được Minh Đạt truyền đạt đến mỗi khách hàng thông qua những lần anh tham gia tư vấn cho họ.

Đạt kể, anh từng được nhiều tổ chức, đơn vị mời tham gia thành viên Ban giám khảo các cuộc thi. “Kinh nghiệm tích lũy càng nhiều, càng giúp mình thêm hoàn thiện”, Minh Đạt chia sẻ khi nói về sự nỗ lực của bản thân.

Anh cho biết, mỗi một sự kiện tham gia hay từng khách hàng do anh tư vấn, chăm sóc sắc đẹp là một cơ hội để đúc rút thêm kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, chàng trai cũng tiếp thu kinh nghiệm từ các chuyên gia và thế hệ đi trước. Đặc biệt, Đạt chia sẻ chính nhờ tham gia nhiều sự kiện đã tạo cho anh thêm cơ hội để học hỏi.

Minh Đạt kể khi chọn con đường hiện tại đang đi, người thân của anh góp ý, không đồng tình. Những ngày đầu lập nghiệp, Đạt cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Có lúc, bản thân cảm thấy suy sụp ý chí.

“Tuy nhiên, mình chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc”, Đạt khẳng định và coi mỗi thất bại là một trải nghiệm thú vị để làm “bàn đạp” hướng đến mục đích cuối cùng.

Thời gian đầu, gia đình phản đối nhưng khi thấy Đạt đam mê với nghề và có nhiều khách hàng nên họ đồng cảm và ủng hộ. Anh bảo phần lớn động lực thúc đẩy mình dấn thân là nhờ có tiếp sức từ người thân và sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng.

“Nam giới ít người theo đuổi nghề này nhưng mình coi đó là đam mê, đã lựa chọn thì sẽ phấn đấu”, Minh Đạt kể. Anh cũng quan niệm khi làm việc thì phải cống hiến, nếu không mọi cố gắng sẽ sớm lụi tàn.

Đạt cũng chọn sự trải nghiệm thông qua những chuyến đi thực tế. Anh thổ lộ: “Mình đi gặp khách hàng, đi tạo dựng các mối quan hệ mới và mỗi chuyến đều mang lại cảm xúc khác nhau”.

Nhiều năm lăn lộn với nghề ở mảnh đất Sài Thành đông đúc, Đạt bảo, bản thân đã phải đánh đổi rất nhiều. Song, nam thanh niên vẫn luôn vui vẻ và cho biết mình thật sự may mắn khi “nghề đã chọn đúng người”.

Ngoài tập trung vào công việc, lúc nghỉ ngơi, chàng trai Nguyễn Minh Đạt còn dành phần lớn thời gian để đọc sách. Anh bảo nguồn kiến thức lớn của nhân loại được thể hiện qua những trang giấy.

“Đọc sách giúp thư giãn và tích lũy kiến thức. Sau này, mình cũng muốn viết sách để truyền tải những gì bản thân đúc kết được cho người đến sau”, chàng trai bày tỏ.

Bên cạnh đó, Minh Đạt cũng đang thử sức ở lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và bước đầu gặt hái rất nhiều thành công, được không ít khách hàng tín nhiệm và trao gửi niềm tin.

Công sức đã được ghi nhận, lĩnh vực bất động sản giúp vị doanh nhân trẻ trưởng thành hơn nhưng Đạt quan niệm mỗi một thị trường đều có thử thách riêng. Nếu chinh phục được, bản thân càng có thêm bài học và trải nghiệm.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doanh-nhan-nguyen-minh-dat-moi-that-bai-la-mot-trai-nghiem-thu-vi-234190.html