Doanh nhân Nguyễn Lan: 'Tôi làm từ thiện theo mệnh lệnh của trái tim'

Bắt đầu công việc thiện nguyện bằng cái tâm, đối với doanh nhân Nguyễn Lan, mỗi một nụ cười hay ánh mắt lấp lánh hi vọng của những mảnh đời bất hạnh chính là niềm vui và hạnh phúc của cô.

Doanh nhân Nguyễn Lan là người sáng lập Câu Lạc Bộ Thiện Nguyện Tâm An. Với tấm lòng thiện tâm, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, mang niềm vui đến cho những người yếu thế, kém may mắn trong xã hội, cô đã thường xuyên vận động được các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ những người nghèo vùng sâu, vùng xa, mảnh đời bất hạnh.

Doanh nhân Nguyễn Lan trực tiếp chuẩn bị và trao quà tới các em nhỏ

Doanh nhân Nguyễn Lan trực tiếp chuẩn bị và trao quà tới các em nhỏ

“Đông ấm vùng cao” là kế hoạch chương trình thiện nguyện tại xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương, Thành phố Lào Cai dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới đây. Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện Nguyện Tâm An – Nguyễn Lan trực tiếp gửi thư kêu gọi tới các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm có cùng chí hướng. Được biết, nơi đây là 1 vùng dân cư nghèo, nằm sâu bên trong, ít người biết đến và chưa được sự giúp đỡ từ bất kỳ đoàn thiện nguyện nào.

Những nụ cười hạnh phúc của vị doanh nhân khi được lan tỏa sự yêu thương

Không chỉ siêng làm từ thiện, Doanh nhân Nguyễn Lan còn là giám đốc điều hành tại thẩm mỹ viện VENICE với những dịch vụ làm đẹp được rất nhiều khách hàng yêu quý và tin tưởng. Cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những bí quyết làm đẹp về da, vóc dáng cho chị em phụ nữ cũng như cách lựa chọn sản phẩm chăm sóc sắc đẹp một cách hiệu quả nhất.

Doanh nhân Nguyễn Lan trẻ trung, xinh đẹp

“Thứ làm đẹp cho đời tuyệt vời nhất chính là một lời nói chân thành, một ánh mắt dịu dàng, một đôi tay nhân ái, một khuôn mặt luôn rạng rỡ nj cười và một tái tim giàu lòng yêu thương. Hãy dùng nó mỗi ngày để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.” – Doanh nhân Nguyễn Lan chia sẻ.

Những bức ảnh cô chụp làm kỷ niệm trong những chuyến thiện nguyện tại vùng cao

Khi được hỏi đến về số tiền kiếm được cũng như số tiền mà cô đã quyên góp vào các quỹ, chương trình từ thiện, vị giám đốc xinh đẹp nở một nụ cười hạnh phúc và tự tin chia sẻ: Đối với cô, tiền của chỉ là một phương tiện chứ không phải mục tiêu cả cuộc đời, vì vậy, lợi nhuận từ việc kinh doanh, cô đều dành một phần cho công tác từ thiện xã hội. Hay nói cách khác, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình ch những người không may mắn hơn là điều cần thiết. Hạnh phúc chính là lan tỏa được sự yêu thương.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/doanh-nhan-nguyen-lan-toi-lam-tu-thien-theo-menh-lenh-cua-trai-tim-d163901.html