Doanh nhân Nghệ An và Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trao gần 1,2 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai

Ngày 4-11, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc chương trình thăm hỏi, trao tặng trị giá gần 1,2 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra sớm ổn định cuộc sống.

 Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh thăm hỏi và động viên bà con vùng lũ tại miền Trung.

Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh thăm hỏi và động viên bà con vùng lũ tại miền Trung.

Ngay sau khi mưa bão gây ảnh hưởng nặng nề tại các tỉnh miền Trung, giữa tháng 10-2020, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh đã phát động chương trình vận động các hội viên, doanh nhân trong, ngoài tỉnh đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam quyên góp hiện vật và kinh phí để hướng về quê hương, giúp đồng bào các tỉnh miền Trung, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, cán bộ chiến sĩ công an, quân đội hy sinh khi đang giúp dân, cứu hộ, cứu nạn, các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai… Chương trình đã được đông đảo doanh nhân có quê hương ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có nhiều thiệt hại nặng nề do đợt bão lũ vừa qua hưởng ứng, đóng góp tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng.

Đoàn thăm hỏi và động viên gia đình liệt sĩ Lê Tất Thắng hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng.

Trong thời gian từ ngày 31-10 đến 3-11, đoàn công tác của Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã chia thành nhiều hướng về các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An để thăm hỏi, trao quà, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, Hội đã thăm hỏi và trao 1.100 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) và 90 triệu đồng cho 18 gia đình liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh hy sinh ở Rào Trăng (Thừa Thiên-Huế) và Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quảng Trị) hỗ trợ các mỗi gia đình thân nhân liệt sĩ 5 triệu đồng; trao 500 triệu đồng tặng huyện Hưng Nguyên và huyện Thanh Chương (Nghệ An); trao 400 triệu đồng tặng các xã tại huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên, huyện Lộc Hà và huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh); trao 200 triệu đồng tặng các xã ở huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)...

Thăm hỏi và động viên gia đình có người thân qua đời do lũ lụt.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, trao quà hỗ trợ, đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự tri ân, biết ơn công lao của các liệt sĩ đã hy sinh giúp dân, cứu dân trong mưa bão, bảo vệ quê hương, đất nước. Được biết, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh cách đây 16 năm, đến nay có gần 500 hội viên là doanh nhân và trong nhiều năm qua có nhiều chương trình nghĩa tình hướng về miền Trung nói chung và hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng, với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng.

Tin, ảnh: BẢO MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/doanh-nhan-nghe-an-va-ha-tinh-tai-tp-ho-chi-minh-trao-gan-1-2-ty-dong-cho-dong-bao-mien-trung-khac-phuc-thien-tai-642942