Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Với EVFTA, tất cả đều thắng

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, nhiều người nói ông sẽ thắng lớn vì thuế quan hàng hóa từ châu Âu vào Việt Nam sẽ giảm mạnh...

Các diễn giả tham gia Tọa đàm “Cục Hải quan TP.HCM và Doanh nghiệp đồng hành thực hiện EVFTA”.

Ngày 6/10, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Tọa đàm “Cục Hải quan TP.HCM và Doanh nghiệp đồng hành thực hiện EVFTA”.

Với mục tiêu giúp cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt và khai thác tối đa lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, cuộc tọa đàm do báo Hải quan thực hiện đã thu hút được sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, Liên minh châu Âu (EU) hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2019 đạt 56,45 tỷ USD.

EVFTA thực thi được kỳ vọng là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. Đồng thời, đây cũng là động lực để cơ quan Hải quan đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

EU là thị trường xuất siêu truyền thống của TP. HCM

TP.HCM hiện có 909 dự án của các doanh nghiệp EU được cấp phép chứng nhận đầu tư với tổng vốn 3,17 tỷ USD (không bao gồm nước Anh). EU là thị trường xuất siêu truyền thống của TP.HCM và là đối tác xuất khẩu thứ 3, đối tác nhập khẩu thứ 2 của thành phố với kim ngạch song phương đạt 15,44 tỷ USD.

Do đó, Hiệp định EVFTA sẽ mở ra cánh cửa rộng lớn hơn cho hàng hóa TP.HCM tiếp cận thị trường trên 500 triệu dân của EU.

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết, kể từ khi Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển giữa hai bên. Đặc biệt, mối quan hệ 30 năm hợp tác góp phần mang lại động lực cho Việt Nam - EU vượt qua những khó khăn, biến động của nền kinh tế toàn cầu do dịch Covid-19 gây ra.

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng thông tin, là địa bàn với hơn 50.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong thời gian qua, Cục Hải quan TP.HCM là nơi được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chọn triển khai thí điểm các quy định, quy trình thí điểm mới, cũng như triển khai 12 hiệp định của Việt Nam và đối tác nước ngoài.

"Ngoài những nội dung được các chuyên gia của Cục Hải quan TP.HCM giới thiệu cụ thể tại buổi tọa đàm này, Cục Hải quan TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp tổ chức tập huấn, giới thiệu các nội dung cụ thể liên quan đến các văn bản hướng dẫn mới nhất về Hiệp định EVFTA nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam và EU nắm bắt và khai thác được tối đa lợi ích mà EVFTA mang lại, cũng như nghĩa vụ phải thực thi", ông Thắng cho biết.

Đại diện EuroCham, ông Jean Jacques Bouflet, Phó chủ tịch chia sẻ, từ nhiều năm nay, EuroCham luôn coi hải quan là đối tác lớn nhất, đồng hành trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại song phương.

Đến nay, hơn 50% khối lượng hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và EU đi qua các cửa khẩu, cảng của TP.HCM. Do đó, việc Hải quan TP.HCM thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ thực thi Hiệp định EVFTA trong thời gian tới có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu của cả hai bên.

Cũng theo ông Jean Jacques Bouflet, việc Hải quan TP.HCM đã chủ động kết nối, đối thoại, trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam để cùng thảo luận, đưa ra những giải pháp là một trong những cam kết có giá trị nhất trong việc thúc đẩy thực thi Hiệp định EVFTA đầy đủ và hiệu quả.

"Tất cả đều thắng"

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) đánh giá sức lan tỏa của hiệp định EVFTA đến nay mới được khoảng 60%. Những doanh nghiệp đã tận dụng được lợi thế hiệp định, thực hiện các lô hàng xuất khẩu đi châu Âu ngay khi hiệp định có hiệu lực là những doanh nghiệp nhạy bén hơn, còn một số doanh nghiệp chưa tận dụng được.

Theo Chủ tịch IPP, ngành hải quan nên tập trung đưa các thông điệp trong hiệp định có liên quan đến hoạt động thương mại đến với số 40% doanh nghiệp còn lại. Với việc nắm bắt kịp thời các thông tin, đặc biệt là thông tin thuế quan từ hiệp định, doanh số xuất khẩu sẽ tăng cao hơn nhiều so với hiện nay.

Chia sẻ thêm, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, nhiều người nói ông sẽ thắng lớn vì thuế quan hàng hóa từ châu Âu vào Việt Nam sẽ giảm mạnh. Nhưng theo ông, tất cả đều thắng lớn trong hiệp định này.

Từ kinh nghiệm làm ăn lâu năm với đối tác châu Âu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam nên thận trọng vì thị trường châu Âu đã phát triển, yêu cầu cao về sự ổn định. Vì vậy, đã chào hàng cái gì thì phải giao như vậy, thậm chí tốt hơn. Thêm vào đó, không được tăng giảm giá tùy tiện, khách hàng châu Âu chỉ chấp nhận tăng giá với lý do chính đáng là tỷ giá biến động.

Theo Bộ Công Thương, kể từ khi EVFTA có hiệu lực (từ 01/8) đến nay, các tổ chức được ủy quyền đã cấp gần 15.000 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 với kim ngạch gần 700 triệu USD đi 28 nước EU.

Chỉ tính riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đã đạt 3,25 tỷ USD, tăng 4,65% so với tháng 7 và tăng 4,2% so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường EU đạt 22,76 tỷ USD, tăng gần 500 triệu USD so với bình quân 7 tháng đầu năm (bình quân 7 tháng là 2,79 tỷ USD).

Sang tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực tại thị trường EU sau hai tháng EVFTA được thực thi. Điển hình, từ đầu tháng 8 đến nay, xuất khẩu thủy sản có số lượng đơn hàng tăng khoảng 10% so với tháng 7; kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2019.

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/vi-mo/doanh-nhan-johnathan-hanh-nguyen-voi-evfta-tat-ca-deu-thang-3552877.html