Doanh nhân Hà Bùi: 'Thanh xuân của tôi dành cho thời trang'

Lập nên hệ thống 18 showroom từ hai bàn tay trắng, nữ CEO của Sohee đã chứng minh chỉ cần có đam mê, bạn sẽ thành công trong tương lai.

Doanh nhân Hà Bùi sinh năm 1983, đang nắm giữ vị trí Tổng giám đốc thương hiệu thời trang cao cấp Sohee với hệ thống 18 showroom phủ rộng các tỉnh phía Bắc. Chị cùng những cộng sự của mình đã thổi làn gió mới cho ngành thời trang công sở trong nước. Tuy nhiên ít ai biết, đằng sau sự nghiệp thành công ngày hôm nay, Hà Bùi đã trải qua thời gian lập nghiệp muôn vàn khó khăn để trụ lại giữa những cạnh tranh khốc liệt của thị trường thời trang nội địa.

Đam mê thời trang từ khi còn là sinh viên, ngoài thời gian đi học, cô gái trẻ Hà Bùi không ngại xin đi làm thêm trong các cửa hàng thời trang ở Sài Gòn. Ngày ấy, cô luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của một nhân viên bán hàng nhờ gu thẩm mỹ tốt và sự khéo léo khi tư vấn, lựa chọn sản phẩm cho khách hàng. Học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu từ những công việc đầu tiên có liên quan đến lĩnh vực mình yêu thích, Hà Bùi nung nấu ước mơ sở hữu một thương hiệu với chuỗi showroom của riêng mình.

Từ tay trắng, Hà Bùi trở thành nữ doanh nhân thành đạt với thương hiệu thời trang công sở cao cấp Sohee.

Sau một thời gian làm việc tại Sài Gòn, Hà Bùi trở về phía Bắc lập nghiệp. Đó cũng là thời điểm các thương hiệu thời trang trong nước nở rộ. Không nhún nhường trước thách thức, chị từng bước xây dựng "đế chế" của mình, bắt đầu từ việc nhận làm đại lý phân phối nhượng quyền cho các thương hiệu lớn. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm thương trường, Hà Bùi suýt trắng tay, phải đi vay nóng lãi suất cao để duy trì các cửa hiệu mới lập. Đây là giai đoạn khó khăn nhất với chị khi kinh doanh chưa được bao lâu đã đứng trên bờ vực phá sản.

Thất bại này giúp chị nhận ra bài học đắt giá khi kinh doanh thời trang. "Nếu không chủ động về sản xuất và chiến lược kinh doanh, đại lý phân phối nhượng quyền có rất ít cơ hội để phát triển. Mức hoa hồng khiêm tốn nhận được từ thương hiệu mẹ không thể giúp đại lý trang trải các chi phí đầu tư mà họ bỏ ra, chứ chưa nói đến chuyện sinh lãi", Hà Bùi cho biết.

Sau một năm kinh doanh không hiệu quả, Hà Bùi buộc phải đóng các cửa hàng vì không muốn tiếp tục dấn thân vào nợ nần. Tưởng rằng chị sẽ nản chí, từ bỏ đam mê sau thất bại này nhưng Hà Bùi vẫn ấp ủ ước mơ về một thương hiệu thời trang riêng, được chủ động hoàn toàn từ khâu chọn nguyên liệu, sản xuất gia công đến chiến lược kinh doanh sản phẩm.

Tháng 10/2013, Hà Bùi khai trương cửa hàng đầu tiên của Sohee tại TP Thanh Hóa - quê hương của chị. 5 năm tiếp theo, chị có những tính toán riêng để lần lượt mở thêm 17 showroom chính hãng khác tại các thành phố trọng điểm miền Bắc như Hạ Long, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Việt Trì... Tại Thủ đô Hà Nội, Sohee có 2 cửa hàng lớn nằm trên phố Thái Hà và Nguyễn Văn Huyên.

Hà Bùi luôn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất từng sản phẩm của Sohee.

Điểm đặc biệt của thương hiệu thời trang Sohee là không có các đại lý phân phối. Lý giải cho chiến lược này, doanh nhân Hà Bùi chia sẻ: "Tôi thấm thía bài học khởi nghiệp đầu tiên ở vai trò là đại lý phân phối nhượng quyền nên sau khi xây dựng được uy tín cho thương hiệu thời trang của riêng mình, tôi vẫn giữ nguyên tắc không nhận lời các đề xuất hợp tác mở cửa hàng nhượng quyền".

Theo chị, việc chỉ quan tâm đến lợi nhuận của cá nhân và quên đi quyền lợi của người khác, không chia sẻ với những khó khăn của họ là thiếu công bằng. Hà Bùi không muốn việc làm giàu của mình có thể đẩy người khác vào nguy cơ phá sản, giống như chị từng gặp.

Mới đây, nữ doanh nhân đã chuyển trụ sở Công ty Sohee từ một địa điểm đi thuê ở Long Biên về văn phòng rộng 500m2 tại tòa cao ốc giữa trung tâm Hà Nội. Mặt bằng này được chính nữ CEO mua sau thời gian dài chọn địa điểm. Chị đặt kế hoạch sẽ mở thêm các showroom mới cho Sohee tại Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Sohee khai trương văn phòng mới.

Gắn bó với thời trang từ những năm tháng tuổi trẻ, đến nay, khi vừa bước sang tuổi 35, Hà Bùi vẫn coi thời trang là mối duyên nợ của bản thân. Dù luôn tất bật với công việc của một giám đốc trực tiếp điều hành và giám sát đầy đủ các khâu chuyên môn cho đến khi ra thành phẩm, doanh nhân Hà Bùi luôn vui vẻ và tích cực với nụ cười thường trực. Chị cho rằng, được làm điều mình yêu thích và tạo việc làm cho hàng trăm công nhân viên là một sự may mắn. Nữ doanh nhân cũng muốn truyền quan điểm sống lạc quan cùng năng lượng tích cực cho các nhân viên của Sohee.

Thu Ngân

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thuong-truong/doanh-nhan-ha-bui-thanh-xuan-cua-toi-danh-cho-thoi-trang-3776077.html