Doanh nhân Fenech bị buộc tội âm mưu giết người

Doanh nhân giàu có nhất Malta, Yorgen Fenech đã bị buộc tội thông đồng âm mưu giết nhà báo Daphne Caruana Galizia năm 2017.

Yorgen Fenech. Ảnh: Reuters

Việc buộc tội ông Fenech đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc điều tra cái chết của nhà báo Daphne, một trong những người chuyên lật tẩy những vụ trọng án tham nhũng tại nước này. Quan hệ của Fenech với các quan chức trong chính phủ cũng đang tạo nên một cơn địa chấn chính trị tại nước này. Thủ tướng Joseph Muscat dự kiến là sẽ sớm từ chức.

Fenech đã phủ nhận các tội danh có liên quan tới cái chết của Daphne.

Thủ tướng Muscat cho biết ông sẽ nói về tương lai của mình sau phiên tòa sơ thẩm. Theo các nguồn tin, ông sẽ từ chức vào chiều nay, 1/12.

Fenech, 38 tuổi, là CEO của một trong những công ty lớn nhất Malta, Tumas Group. Ông bị bắt trên đường đào tẩu bằng du thuyền của mình hồi tuần trước.

3 người khác cũng đã bị kết án có liên quan tới vụ đánh bom xe sát hại nhà báo Daphne.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/doanh-nhan-fenech-bi-buoc-toi-am-muu-giet-nguoi-post71069.html