Doanh nhân Đỗ Quang Hiển: Phẩm cách làm nên những thành công

Một nhà doanh nghiệp thành công, một ông chủ ngân hàng tiềm lực, một ông bầu bóng đá mát tay,... tiếng tăm ấy gắn liền với... Bầu Hiển, với T&T. Và đi cùng với danh tiếng, người ta còn có phần vị nể bởi tên tuổi ông luôn gắn với đạo đức, với văn hóa doanh nghiệp, với mong muốn đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Tài năng đồng hành thành công

Trong suốt nhiều năm qua, sở hữu và điều hành thành công đồng thời hai đơn vị lớn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T - ông Đỗ Quang Hiển đã khẳng định bản lĩnh năng lực và khả năng tổ chức, lãnh đạo của mình.

Là người sáng lập và quản lý Tập đoàn T&T, từ năm 1993 đến nay, sau hơn 25 năm dưới sự quản trị, điều hành của ông, Tập đoàn T&T đã ngày càng lớn mạnh, trở thành Tập đoàn kinh tế lớn với hơn 60 công ty thành viên.

Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng cao, doanh thu bình quân năm tăng 150% (năm 2013 đạt 1.218 tỷ đồng, năm 2017 đạt 9.093 tỷ đồng), nộp ngân sách Nhà nước bình quân năm tăng 39,5% (năm 2013: 46,8 tỷ đồng, năm 2017 đạt 91,424 tỷ đồng).

Tạo công ăn việc làm và đảm bảo các chế độ cho hơn 2.800 người lao động trong toàn Tập đoàn (riêng khu vực Hà Nội là hơn 1.000 lao động). Các sản phẩm xe máy do T&T sản xuất nhiều năm được công nhận “Sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP. Hà Nội”.

Hiện nay Công ty đang tập trung đầu tư chiến lược cho hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm tiêu dùng an toàn, có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam cũng như người dân Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tập đoàn T&T

Đặc biệt, tại Hội nghị “Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển 2018”, Công ty đã cùng Tập đoàn Hitachi Zosen Corp (Nhật Bản) triển khai một trong hai dự án xử lý rác quan trọng của TP. Hà Nội (dự án Xử lý rác thu hồi điện Xuân Sơn) với tổng vốn đầu tư 2.050 tỷ đồng.

Hai mươi lăm năm cho một chặng đường dài từ T&T đến T&T Group, hoạt động đa ngành trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm... thành công hôm nay được định hình bằng những con số biết nói. Có dịp đồng hành cùng ông một vài chặng đánh dấu bước ngoặt của T&T mới thấm hết sự vững vàng, sự sáng tạo và quyết liệt vô cùng của người thuyền trưởng dĩ bất biến ứng vạn biến như ông.

Chưa bao giờ chịu đứng yên, Đỗ Quang Hiển luôn đặt mình trong mọi trạng huống âm thầm nghiên cứu, đón bắt nhu cầu thị trường để rồi tung ra những sản phẩm mà thị trường phải chấp nhận. Có lẽ giới thương trường còn nhớ câu chuyện cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, đang “hái ra tiền” với những chiếc mô tô, xe máy lắp ráp, Đỗ Quang Hiển lại tập trung tiền đầu tư nhà máy chế tạo xe máy, mô tô.

Quả nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, các dây chuyền lắp ráp mô tô, xe máy trong nước phải thu hẹp sản xuất, nhưng nhà máy chế tạo của ông lại hoạt động hết công suất vì chất lượng tốt, giá thành hạ. Đang thành công với việc sản xuất xe máy, Đỗ Quang Hiển lặng lẽ chuyển sang lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bất động sản và bóng đá, nông nghiệp công nghệ cao.

Không chỉ đầu tư trong nước, bầu Hiển còn đầu tư ra nước ngoài. Lĩnh vực nào ông cũng gặt hái được nhiều "trái ngọt" đáng kính nể. Chỉ tính riêng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã lọt vào top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất, top 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam, top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, ngân hàng nước ngoài tiêu biểu Campuchia, ngân hàng có sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam và sáng kiến thương hiệu tốt nhất, ngân hàng có dịch vụ internet banking tốt nhất...

Nhìn vào việc người ta làm, người ta cống hiến để đánh giá phẩm cách, tài năng. Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB)… đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè đối tác không chỉ bởi chữ Tín mà còn bởi người đứng đầu Đỗ Quang Hiển tạo dựng được một văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

Nhìn lại chặng đường ông đã cùng T&T vượt khó… mới thấy hết những giá trị của thành công hôm nay. Hai mươi lăm năm kiên cường, bền bỉ, dũng cảm Thành công không tự đến mà nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tri thức và tài năng thực sự.

Giỏi tìm ra cơ hội và mang lại cơ hội cho mình, cho doanh nghiệp, mạo hiểm đúng thời điểm. Lập trí, lập nghiệp, tạo dựng thành công, ông Bầu Hiển đã làm nên những thương hiệu… mang bản sắc riêng của người Việt Nam.

Phẩm cách làm nên danh tiếng

Thành công của ông chủ T&T là kết quả tất yếu của quá trình lao động nghiêm túc được định hướng bởi tài năng và phẩm cách.

Quê lúa Thái Bình, song được nuôi dưỡng trong môi trường trí thức Thăng Long, dường như cái chất tinh túy hai vùng như được tinh lọc cùng chảy trong con người ông.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển

Thêm chất điềm tĩnh của một người từng ít nhiều có thời gian tiếp cận với nghiên cứu khoa học (trước khi bén duyên lĩnh vực kinh doanh, Đỗ Quang Hiển từng là một cán bộ khoa học tại Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia). Cộng sự va đập của thương trường đã tôi luyện lên một Đỗ Quang Hiển với phẩm cách người đứng đầu.

Trong chiến lược kinh doanh của mình, Đỗ Quang Hiển thể hiện rõ quan điểm: với T&T Group đã là doanh nghiệp thì không thể thiếu được yếu tố danh tiếng, thương hiệu. Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là những dự án chất lượng, để đời.

Và ông khẳng định: “Chúng tôi luôn kinh doanh, thu lợi nhuận trên cơ sở nền tảng văn hóa, tính nhân văn chứ không đạt lợi nhuận bằng mọi giá. Nếu không có nền tảng văn hóa, chúng tôi không thể có những thành công hôm nay".

Và mấy chục năm qua, ông chủ của khối tài sản lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng đã nỗ lực cho ước mơ “Tôi muốn phát triển các doanh nghiệp mang thương hiệu Việt Nam, có thể làm những việc mà mình nghĩ chỉ có nước ngoài mới làm được”. T&T Group đang có những đóng góp to lớn cho xã hội trong các lĩnh vực bằng việc tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn, các dự án hạ tầng, với tầm nhìn dài hạn và bài bản.

Tạo công ăn việc làm cho gần 50.000 lao động, trải dài trên toàn quốc và ở một số nước như Mỹ, Đức, Lào, Campuchia, Myanmar... nơi mà SHB và T&T hiện diện. Quả là một con số không nhỏ.

Lo toan cho từng ấy người, áp lực không ít, nhưng với Đỗ Quang Hiển: “Tôi luôn tâm niệm, thành công của một doanh nghiệp không phải nhờ người đứng đầu, mà là từ các cộng sự, cán bộ nhân viên phía dưới. Do đó, trong kinh doanh, tôi hiểu nhiệm vụ của "bầu" Hiển chính là phải đảm bảo đời sống cho 50.000 con người đó”.

Biến áp lực thành động lực, ông trải lòng: Tôi luôn muốn nhân viên của mình sống được bằng lương, làm giàu bằng thưởng… Có thể vì thế mà, câu chuyện nhân viên kinh doanh thu nhập tiền tỉ ở SHB không còn lạ với nhiều người trong giới.

Miệt mài với những dự án kinh doanh, nhà lãnh đạo doanh nghiệp ấy cũng là một tay chơi có hạng - ông chủ của nhiều đội bóng nổi tiếng Việt Nam, người ươm mầm và nuôi dưỡng rất nhiều cầu thủ thành danh. Những năm qua, ông đã cùng Tập đoàn chi hàng trăm tỷ đồng để phát triển phong trào thể thao thành tích cao của cả nước.Phẩm cách ấy của người đứng đầu như Đỗ Quang Hiển không hẳn mấy ai có được. Phẩm cách ấy đã đưa ông đến với những vinh quang, danh tiếng. Năm 2017, Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển trở thành vị lãnh đạo ngân hàng duy nhất được vinh danh doanh nhân châu Á.

Bầu Hiển nâng cao Cup vô địch V League 2018 cùng đội bóng đá Hà Nội FC

CLB Hà Nội do ông làm chủ là CLB Bóng đá mạnh nhất của Hà Nội, nhiều lần đoạt chức Vô địch và Á quân V League. Bên cạnh đó, ông đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay đã đóng góp hơn 90 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh trên cả nước.

Ghi nhận những đóng góp của Đỗ Quang Hiển, ông đã được Đảng, Nhà nước và Bộ ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”; liên tục nhiều năm liền được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen.

Tâm nuôi ước mơ và Tâm làm vui cuộc đời. Mấy mươi năm trong vai người góp nhặt những giấc mơ lớn – bền vững, Đỗ Quang Hiển luôn giữ cho mình sự ung dung tự tại của người biết sử dụng giá trị vật chất để tạo giá trị tinh thần cho cộng đồng và cho chính bản thân mình.

Có lẽ vì thế, trong con người ông, bên cái quyết đoán của người làm thương trường, có cả tinh thần Fairplay của người yêu thể thao… sự dung hòa hai mảng đối lâp đã làm nên một cái chất “Bầu Hiển” rất riêng đặc biệt.

Vừa qua, Hội đồng thi đua - khen thưởng TP. Hà Nội đã thông qua danh sách đề nghị các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2018. Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của Thủ đô được đề cử.

Trần Nguyễn

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//doanh-nhan-do-quang-hien-pham-cach-lam-nen-nhung-thanh-cong_n41605.html