Doanh nhân Đà Nẵng phát động đóng góp chung sức cùng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Sáng 10-3, trên facebook cá nhân, một doanh nhân ở Đà Nẵng phát động lập 'Quỹ vì một thành phố đáng sống' để hỗ trợ cho các cơ sở y tế, trung tâm cách ly tại TP Đà Nẵng chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Thanh (một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, xe máy, khách sạn…) người phát động lập quỹ chia sẻ: “Dập dịch là để cứu người, tôi thiết nghĩ cần có một quỹ để hỗ trợ cho các cơ sở y tế, trung tâm cách ly TP Đà Nẵng. Xuất phát tận đáy lòng, tôi xin kêu gọi anh chị em doanh nhân, doanh nghiệp Đà Nẵng cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp tấm lòng xây dựng. Trước mắt hỗ trợ cho các đầu mối tuyến đầu chống dịch: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Bộ Công an, Bệnh viện Sản-Nhi Đà Nẵng, Trung tâm cách ly Đồng Nghệ; ngoài ra còn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch covid-19 này".

Ông Phạm Thanh trong một lần trực tiếp tham gia công tác thiện nguyện ở Thừa Thiên-Huế

Ông Phạm Thanh trong một lần trực tiếp tham gia công tác thiện nguyện ở Thừa Thiên-Huế

Ông Phạm Thanh là người đầu tiên đóng vào quỹ 100 triệu đồng. Đến sáng ngày 11-3, các mạnh thường quân đã đóng góp vào quỹ được trên 300 triệu đồng. Được biết, ông Phạm Thanh là người đã nhiều năm trực tiếp đóng góp và tham gia công tác thiện nguyện tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

PHONG ĐIỀN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/doanh-nhan-da-nang-phat-dong-dong-gop-chung-suc-cung-tuyen-dau-chong-dich-covid19-650587.html