Doanh nhân CCB xung kích trong phát triển kinh tế

Trở về cuộc sống đời thường, đa số cựu chiến binh (CCB) gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, kinh nghiệm, kỹ thuật, đặc biệt là nguồn vốn để phát triển kinh tế… Vượt lên khó khăn, thử thách, bằng trí tuệ và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, các thế hệ CCB đã chịu khó tìm tòi học hỏi, chọn hướng làm ăn phù hợp với khả năng, điều kiện...

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đội ngũ doanh nhân Quảng Ninh, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” năng động, sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm trên thị trường; khai thác ngày càng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Công nhân sửa chữa phương tiện tại Công ty TNHH Trí Lực (TP Móng Cái) do CCB Đặng Duy Quân làm Tổng giám đốc.

Công nhân sửa chữa phương tiện tại Công ty TNHH Trí Lực (TP Móng Cái) do CCB Đặng Duy Quân làm Tổng giám đốc.

Đặc biệt các doanh nhân tham gia Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do lạm phát, suy giảm kinh tế nhưng vẫn luôn đứng vững và từng bước phát triển. Với tôn chỉ “hợp tác, nghĩa tình, phát triển”, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh tế, các doanh nghiệp và HTX do CCB làm chủ đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo được năng suất, chất lượng hiệu quả, gắn với môi trường sinh thái, lấy tín nhiệm, chất lượng tạo đột phá là mục tiêu để phát triển bền vững. Đến nay, Hiệp hội đã thu hút được 248 thành viên.

Trong 5 năm trở lại đây, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ doanh thu đạt trên 28.150 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho 7.276 lao động, lúc thời vụ lên đến trên 8.000 lao động; đóng BHXH theo đúng quy định; lương bình quân từ 5,5 đến 10 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Tiêu biểu Hội Doanh nghiệp CCB TP Cẩm Phả doanh thu ước đạt 1.385 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.072 lao động. Hội Doanh nghiệp CCB TP Móng Cái doanh thu ước đạt 300 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 640 lao động. Công ty CP Thành Đồng (Thị xã Đông Triều) do CCB Vũ Thanh Tuyền làm Giám đốc có doanh thu hàng năm ước đạt 1.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 250 lao động.

Các doanh nghiệp CCB thuộc Công ty CP Tập đoàn kinh tế Hạ Long đã mạnh dạn xây dựng 2 cụm công nghiệp Hà Khánh (TP Hạ Long) và Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả). Trong đó, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh diện tích 69,5ha, số vốn đầu tư 627 tỷ đồng, trong thời gian 6 tháng (12/2018-30/4/2019) đã hoàn thành 40ha giai đoạn 1, với hạ tầng hiện đại, đồng bộ, sẵn sàng đón các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh đánh giá đây là “Cụm công nghiệp triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất, coi đây là Cụm công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh”...

Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cẩm Thịnh tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thành phố.

Không những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, học sinh nghèo hiếu học, học giỏi. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, các doanh nhân CCB đã tham gia ủng hộ hoạt động an sinh xã hội với số tiền trên 3,6 tỷ đồng.

Trong giai đoạn tới, mặc dù đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, các doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo, tìm hướng đi thích hợp để phát triển sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202005/doanh-nhan-ccb-xung-kich-trong-phat-trien-kinh-te-2483373/