Doanh nghiệp xăng dầu dè dặt với kế hoạch kinh doanh 2019

PV Oil là doanh nghiệp xăng dầu đầu tiên công bố chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 với kế hoạch sụt giảm đáng kể so với kết quả thực hiện 2018. Cú sốc giảm giá dầu rất mạnh trong quí 4-2018 tác động đến nhiều doanh nghiệp.

Petrolimex báo lãi năm 2018 cao trong bối cảnh giá xăng dầu lao dốc rất mạnh trong 4 tháng cuối năm 2018. Ảnh:TL

Trao đổi với báo giới hôm 23-1, ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu PV Oil nói: “Năm 2019, PV Oil chỉ xây dựng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mang tính bền vững vì không thể dự đoán được giá dầu sẽ ở mức bao nhiêu”.

Các chỉ tiêu tài chính năm nay đã được PV Oil điều chỉnh theo hướng giảm khá mạnh so với năm ngoái. Cụ thể: mức doanh thu hợp nhất dự kiến là 49.000 tỉ đồng, sẽ chỉ bằng 86% so với thực hiện 2018. Lợi nhuận hợp nhất dự kiến ở mức 440 tỉ đồng bằng 78% so với thực hiện 2018.

Cho dù tỷ trọng bán buôn và bán lẻ của PV Oil ở mức khá cân bằng (50%-50%) nhưng những tác động của giảm giá dầu trong quí 4-2018 đã tác động rất mạnh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Dương cho biết riêng trong tháng 12-2018, khi giá dầu rơi về mức 50,21 đô la/thùng (31-12-2018), giảm 36 đô la so với “đỉnh” giá 86,2 đô la/thùng (6-10-2018) thì tính riêng tháng 12, PV Oil đã lỗ 140 tỉ đồng.

Cũng theo ông Dương, PV Oil đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2018 tại thời điểm cuối tháng 7-2018 sau khi trở thành công ty cổ phần, theo hướng thấp hơn kế hoạch mà Tập đoàn Dầu khí đã giao đầu năm nhưng vẫn không “cứu” được hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Như việc giá dầu liên tục lao dốc 15 ngày liên tiếp trong tháng cuối năm khiến các doanh nghiệp lỗ vì tồn kho nhập khẩu giá cao bán giá thấp. Lấy ví dụ một thời điểm, cơ quan điều hành giá cho phép doanh nghiệp cộng chi phí và lợi nhuận định mức là 1.300 đồng/lít nhưng các doanh nghiệp đầu mối sẵn sàng chiết khẩu cho đại lý với mức 320 đồng/lít để giảm hàng tồn kho, ông Dương nói.

"Mức giảm giá dầu từ quí 4 năm trước ở mức 42% so với mức giá 86,2 đô la/thùng đã có thời điểm đẩy thị trường kinh doanh trong nước rơi vào hỗn loạn, gia tăng chiết khấu”, ông Đỗ Mạnh Bình, Trưởng ban Kế hoạch PV Oil cho biết thêm và khẳng định, giá dầu giảm liên tục cộng với điều hành giá cũng liên tục giảm theo nên doanh nghiệp may mà còn cân bằng được nhờ giá dầu 6 tháng đầu năm khá cao.

Tuy nhiên, sang quí 1 năm nay, đà giảm giá và khó khăn chưa hết do việc tăng thuế bảo vệ môi trường thêm 1.000 đồng/lít, nghĩa là xăng nếu nhập về cuối năm 2018 sẽ lỗ 1.000 đồng/lít khi bán ra. Ước tính tháng 1-2019, PV Oil đã lỗ khoảng 100 tỉ đồng.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Huyên, Chủ tịch Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), sự biến động giá dầu thô này đều gây bất lợi cho tất cả các nhà máy lọc hóa dầu trên thế giới, kể cả những đơn vị kinh doanh, phân phối.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng luôn phải duy trì một lượng dầu thô và cần thời gian chế biến để từ dầu thô cho ra sản phẩm xuất bán, điều này dẫn đến khi giá dầu thô và sản phẩm giảm thì giá vốn bị ảnh hưởng của tồn kho có giá cao hơn giá thị trường.

Bên cạnh đó, công ty còn chịu tác động từ tháng 10-2018, trên thị trường dầu mỏ, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính (crack margin) suy giảm nghiêm trọng, có những thời điểm giá xăng Mogas 92 thấp hơn cả giá dầu thô Dated Brent đã khiến cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tháng cuối năm của công ty bị giảm sút mạnh, cụ thể lợi nhuận gộp (doanh thu - giá vốn hàng bán) quí 4-2018 lỗ 812 tỉ đồng (trong đó trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 310 tỉ đồng) đã làm cho lợi nhuận sau thuế quí 4-2018 lỗ 1.016 tỉ đồng trên báo cáo tài chính riêng.

Đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp làm cho lợi nhuận sau thuế lỗ 1.026 tỉ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất..

Hiện chưa thấy BSR đưa ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. Tương tự, Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex) cũng chưa công bố kết quả kinh doanh chính thức năm 2018 để xem tác động của giảm giá dầu đến doanh nghiệp đầu mối lớn nhất cỡ nào.

Ngọc Lan

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284581/doanh-nghiep-xang-dau-de-dat-voi-ke-hoach-kinh-doanh-2019.html