Doanh nghiệp vượt khó thời COVID-19

Diễn biến của dịch COVID-19 hiện nay trên thế giới và ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Chặng đường chống dịch sẽ tiếp tục gian nan. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) càng khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhiều SMEs đã phải ngừng hoạt động thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc này, dự án "Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông Nghiệp (EFD) đang chứng minh tính hiệu quả của một số doanh nghiệp tham gia chương trình. Họ vẫn miệt mài triển khai sẳn xuất để kịp cho các đơn hàng xuất khẩu hoặc phục vụ nhu cầu trong nước, các doanh nghiệp vẫn đang từng ngày thu mua sản phẩm nông sản cho bà con nông dân đúng như cam kết,

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng thời cơ để đẩy nhanh các đơn hàng, kịp thời phục vụ nhu cầu của mùa dịch, có doanh nghiệp tận dụng cơ hội này để phát triển kênh bán hàng online, giảm phụ thuộc vào hội chợ và đại lý bán hàng, có doanh nghiệp lại tận dụng thời gian này để cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng nắm bắt thị trường mới khi thời cơ đến.

Các lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam (VinaSamex), Công ty TNHH phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (Dace), công ty TNHH nông sản sạch Đại Thuận Thiên, Việt Trang, Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ và nông sản tổng hợp (Hagimex), Công ty TNHH hồ tiêu Việt (Viet Pepper),... vẫn đang được xuất xưởng đều đặn; hoa quả và rau của Công ty TNHH Rau Cười Việt Nhật, Cam Vinh Kỳ Yến, Vinh Hà vẫn đang được ngày đêm chuyển đến các siêu thị, các điểm bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước hay nước mắm truyền thống của Vạn Phần đã đạt tiêu chuẩn để lần đầu tiên được xuất đi Nhật…

Song Hà

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-vuot-kho-thoi-covid-19-551588.html