Doanh nghiệp Việt tại Campuchia nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang gây thiệt hại nhiều nền kinh tế trong khu vực, trong đó Campuchia ước tính thiệt hại sơ bộ đối với nền kinh tế nước này có thể lên tới hàng trăm triệu USD, khiến nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó có du lịch, dệt may, bị thu hẹp và khó có thể hồi phục trong vòng 2-3 năm tới.

Ký kết gói tín dụng trị giá 100 triệu USD cho năm 2021. Ảnh: Trần Long/TTXVN

Ký kết gói tín dụng trị giá 100 triệu USD cho năm 2021. Ảnh: Trần Long/TTXVN

Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đã nỗ lực trụ vững trong “trạng thái bình thường mới”, thậm chí tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh với phương châm “trong khó khăn, khủng hoảng vẫn có cơ hội”.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đánh giá chung về bức tranh doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, Tổng giám đốc MBbank tại Campuchia, ông Trịnh Đức Cường cho rằng dù dịch bệnh đã tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của nền kinh tế Campuchia thời gian qua, nhưng dễ dàng nhận thấy đang có một làn sóng doanh nghiệp Việt Nam mới quay trở lại thị trường quốc gia Đông Nam Á này trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, ở nhiều quy mô, với tính chuyên nghiệp cao hơn hẳn giai đoạn 10 năm trước.

Nhìn nhận những cơ hội tiềm năng bất chấp diễn biến cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 tại Campuchia có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát và những dự báo ban đầu, Tổng giám đốc Metfone (thương hiệu của Viettel tại Campuchia), ông Phùng Văn Cường, cho rằng doanh nghiệp này vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng từ từ 7% - 8% trong năm 2021, dù đây là con số đầy thách thức.

Đại dịch COVID-19 đã hạn chế nhiều hoạt động đi lại tại Campuchia, tình trạng lao động mất việc làm khá phổ biến, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, nhu cầu cập nhật tin tức, liên lạc với nhau bằng công nghệ, qua các mạng xã hội sẽ tăng mạnh. Đây chính là những cơ hội đang được Metfone - đơn vị viễn thông hàng đầu tại Campuchia - tận dụng tối đa nhờ vùng phủ sóng sâu và rộng trên khắp các tỉnh, thành, mạng lưới kinh doanh cắm chốt ở từng địa phương đẩy mạnh bán dịch vụ.

Phát biểu nhân dịp Metfone và MBbank đánh dấu kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược (2011-2021) và Lễ ký kết gói tín dụng trị giá 100 triệu USD cho năm 2021 diễn ra ngày 1/4 tại thủ đô Phnom Penh, ông Phùng Văn Cường cũng đánh giá dịch COVID-19 bùng phát lại là cơ hội cho quá trình chuyển đổi số đối với người dân Campuchia khi phải quen dần với việc mua, bán hàng trực tuyến thay vì thói quen mua sắm truyền thống trước đây.

Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại thị trường Campuchia luôn là mục tiêu của MBbank từ 10 năm qua. Với riêng Metfone - được đánh giá là đơn vị “đầu tàu” tạo đà cho nhiều hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp Việt - MBbank đã luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa về các nhu cầu vốn cùng dịch vụ tài chính chuyên biệt để công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố vị trí nhà mạng viễn thông số một tại thị trường Campuchia.
Các dịch vụ tài chính số là một trong các thế mạnh mà MBbank đang được Metfone tạo điều kiện hỗ trợ, là giải pháp thích ứng với giai đoạn công nghệ 4.0 chung của thế giới cũng như giai đoạn đại dịch rất khó lường hiện nay.

Dịch COVID-19 đã thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phải điều chỉnh nhanh hơn nữa để các sản phẩm/dịch vụ phù hợp với thực tế và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng cũng như đặc thù của mỗi thị trường.

Theo Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, trong 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt 1,331 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2020.

Trần Long (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/doanh-nghiep-viet-tai-campuchia-no-luc-vuot-kho-trong-dai-dich-covid19-20210401183541691.htm