Doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga đoàn kết cùng phát triển

Ngày 1-12, tại Trung tâm Thương mại Hà Nội - Moscow ở thủ đô Moscow (LB Nga) đã diễn ra Đại hội Hội doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga nhiệm kỳ VIII (2018 - 2021). Tham dự Đại hội có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, đại diện các phòng, ban Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ VII (2015 - 2018), Chủ tịch Lê Trường Sơn đọc báo cáo tổng kết nêu bật những mặt thuận lợi đối với doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, tồn tại. Theo ông Lê Trường Sơn, trong ba năm vừa qua, có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao và các cuộc gặp gỡ, trao đổi ở các cấp mang lại cơ hội xem xét và tháo gỡ những khó khăn, cũng như mở ra những khả năng phát triển mới cho các doanh nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh đó, việc Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực đã tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh tại thị trường Nga và các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Ngoài ra, việc Nga chuyển hướng tìm kiếm các đối tác ở Mỹ Latinh và châu Á, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm và sản phẩm thiết yếu cũng mang lại cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp về may mặc, sản xuất và cung ứng nông sản của Việt Nam tại thị trường Nga cũng có thêm cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, trong những năm qua, doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang phải đối mặt với vô số khó khăn. Nền kinh tế Nga ảnh hưởng nặng nề từ lệnh trừng phạt của phương Tây, biến động của đồng rúp, sức tiêu thụ (đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu) trên thị trường giảm, đã có tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga. Hơn nữa, với xu phát triển và định hướng của chính quyền sở tại, mô hình kinh doanh chợ (nơi tập trung số đông tiểu thương người Việt kinh doanh) không còn chỗ đứng, dần thay vào đó là các mô hình kinh doanh văn minh hơn, hiện đại hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp và bà con tiểu thương có hoạt động kinh doanh tại Nga phải dần hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, đầu tư có chiều sâu... Trong bối cảnh đó, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã nỗ lực đoàn kết hội viên vượt khó, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ VIII (2018-2021) gồm 15 thành viên, trong đó Chủ tịch Hiệp hội Lê Trường Sơn, các Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu, Dương Hải An và Bùi Văn Hòa được tái đắc cử.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đánh giá cao hoạt động của Ban chấp hành khóa VII. Theo Đại sứ, mặc dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức, song các doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga rất năng động, chịu khó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga tập hợp các doanh nhân Việt Nam đang hoạt động tại Liên bang Nga trong nhiều lĩnh vực, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động cả người Việt và người Nga, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của sở tại và là nhịp cầu gắn kết hai đất nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ đề nghị trong thời gian tới Hội cần lựa chọn những chuyên đề cụ thể như hỗ trợ các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, giúp đỡ bà con chuyển đổi mô hình kinh doanh, tổ chức sự kiện, tổ chức hoạt động như các hội thảo, tọa đàm, giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao... nỗ lực thực hiện với quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Hội sẽ ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ngày càng ăn nên làm ra và hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp ngày càng khởi sắc, phát triển, trở thành điểm sáng trong mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

NAM ĐÔNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/38443702-doanh-nghiep-viet-nam-tai-lb-nga-doan-ket-cung-phat-trien.html