Doanh nghiệp vận tải bức xúc khi nhiều lần bị 'khủng bố'

Đỉnh điểm của vụ việc là vào ngày 1/3/2019, một nhóm đối tượng đã dùng đầu chó, đầu mèo ném vào nhà nhằm khủng bố ông Tuấn và gia đình.

Một nhóm người gồm 4 người ngang nhiên mang cả xô chất bẩn “tấn công” vào trụ sở công ty taxi Đất Cảng đêm 11/4 vừa qua

Một nhóm người gồm 4 người ngang nhiên mang cả xô chất bẩn “tấn công” vào trụ sở công ty taxi Đất Cảng đêm 11/4 vừa qua

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của doanh nghiệp, đồng thời thu thập toàn bộ dữ liệu từ camera an ninh ghi lại, đơn vị này đang khoanh vùng đối tượng đã đổ chất bẩn vào trụ sở chi nhánh taxi Đất Cảng (có địa chỉ tại 56 Phố Mới, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) vào đêm 11/4 vừa qua.

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng (Cty taxi Đất Cảng - PV) cho biết đã gửi đơn trình báo đến Thủ trưởng cơ quan điều tra CA Hải Phòng, Phòng cảnh sát hình sự Hải Phòng, công an huyện Thủy Nguyên đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ việc đối tượng có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng tới nhân viên taxi Đất Cảng.

Theo trình báo của Cty taxi Đất Cảng, vào khoảng 12h ngày 11/4, một nhóm đối tượng khoảng 4 đến 5 người đi trên 2 xe máy, mặt được bịt kín, tới trụ sở Công ty vận tải Đất Cảng rồi dừng lại. Nhóm đối tượng sau đó đã hất một xô nhựa đựng tạp chất bẩn vào cửa công ty và lên xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ việc trên đã được camera an ninh của công ty ghi lại.

Đơn trình báo Cty Cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng gửi các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng

Nghiêm trọng hơn, thời gian gần đây, ông Vũ Anh Tuấn (Giám đốc điều hành công ty chi nhánh Thủy Nguyên), nhiều lần bị các đối tượng đe dọa bản thân và người người thân trong gia đình. Đỉnh điểm của vụ việc là vào ngày 1/3/2019, một nhóm đối tượng đã dùng đầu chó, đầu mèo ném vào nhà nhằm khủng bộ ông Tuấn và gia đình. Việc này đã làm cho gia đình ông Tuấn rất hoảng loạn, ảnh hưởng tới tinh thần và công việc, cuộc sống của gia đình.

Cũng theo ông Hải, trước hàng loạt các vụ việc bị côn đồ tấn công, do không chịu được áp lực, nhiều cán bộ, nhân viên taxi Đất Cảng phải xin nghỉ việc, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của đơn vị, gây tâm lý hoang mang cho người lao động.

“Tôi không có mâu thuẫn hay cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng nhóm ngành nghề với nhau. Tôn chỉ mục đích của công ty chúng tôi là mong tạo ra một thị trường văn hóa để các đơn vị cùng hợp tác, phát triển. Những người lao động đi làm họ chỉ biết đến yêu cầu và quy định của công ty, việc hành hung và đe dọa họ như vậy sẽ khiến cho tâm lý của lái xe sẽ hoang mang và khi tham gia giao thông sẽ mất an toàn. Tôi rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc xác minh, điều tra và tìm ra danh tính thủ phạm để trấn an tình thần toàn bộ CBCNV của công ty được yên tâm công tác”, ông Hải chia sẻ.

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin./.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/doanh-nghiep-van-tai-buc-xuc-khi-nhieu-lan-bi-khung-bo-d74873.html