Doanh nghiệp tự ý mở đường khai thác khoáng sản ở Bắc Giang

Một công ty tự ý mở đường lên núi để khai thác khoáng sản (đất san lấp) ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xử lý.

Khu vực giật tam cấp đồi và khai thác đất san lấp của Cty Đức Trọng

Khu vực giật tam cấp đồi và khai thác đất san lấp của Cty Đức Trọng

Phản ánh đến đường dây nóng của báo Tiền Phong, người dân xã Tiền Phong cho biết, thời gian qua, một doanh nghiệp rầm rộ bạt núi, khai thác đất, gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Qua khảo sát của phóng viên Tiền Phong tại hiện trường cho thấy, máy múc trên đỉnh núi đào đất để các xe trọng tải lớn chở đất lần lượt ra khỏi khu vực. Một con đường rộng vài mét và dài hàng trăm mét được làm từ chân núi lên đến đỉnh núi để phục vụ khai thác đất.

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản tại xã Tiền Phong theo phản ánh của người dân là Cty Cổ phần xây dựng đầu tư và thương mại Đức Trọng (Cty Đức Trọng). Công ty này được cấp phép làm Trung tâm dịch vụ tổng hợp Thanh Long ở thôn Bình An, xã Tiền Phong. Tuy nhiên, do vị trí xây dựng trung tâm dịch vụ tổng hợp này nằm sát quả đồi dựng đứng (vì nửa ngọn đồi này được khai thác đất trước đó) nên có nguy cơ sạt lở. Bởi vậy, Cty Đức Trọng đề xuất với cơ quan chức năng của huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Giang được phép giật tam cấp quả đồi này để tránh sạt lở.

Ngày 8/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang có quyết định cho phép Cty Đức Trọng khai thác khoáng sản (đất san lấp mặt bằng) khi thực hiện cải tạo mái taluy chống sạt lở đất trong diện tích dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp Thanh Long. Theo đó, tổng diện tích khu vực khai thác là 3.279m2, chia làm 3 tầng có tọa độ các điểm khép góc được xác định cụ thể. Thời gian khai thác đến ngày 30/12/2020, với khối lượng đất được khai thác là 4.574m3 và được vận chuyển đi san lấp mặt bằng cho các dự án trên địa phận tỉnh Bắc Giang.

Ông Trần Văn Đô, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng cho biết thêm, Cty Đức Trọng phải làm đường lên đỉnh quả đồi để giật tam cấp từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, công ty này chưa xin phép cơ quan chức năng khi mở con đường này. Sở Tài nguyên và Môi tỉnh Bắc Giang và cơ quan chức năng của huyện Yên Dũng có lập biên bản làm việc về vi phạm trong khai thác khoáng sản (đất san lấp) của công ty này.

Theo đó, diện tích khai thác vi phạm của Cty Đức Trọng hơn 5.600m2, với khối lượng đất vận chuyển đi san lấp mặt bằng hơn 25.000m3. Hiện, cơ quan chức năng của huyện Yên Dũng đang đề nghị tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm của Cty Đức Trọng, vì số tiền xử phạt vượt quá thẩm quyền của cấp huyện.

Nguyễn Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/doanh-nghiep-tu-y-mo-duong-khai-thac-khoang-san-o-bac-giang-1770304.tpo