Doanh nghiệp tự ý đặt hòm công đức tại di tích Bà Chúa Xứ, An Giang

Dù chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng tỉnh An Giang và chưa hoàn thiện các hồ sơ về cấp phép xây dựng, Tuy nhiên, Công ty Cổ phần MGA Việt Nam – chủ đầu tư Khu du lịch tại Núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã đưa vào khai thác một số hạng mục công trình chưa được cấp phép xây dựng và nghiệm thu gây mất an toàn cho du khách .... Đặc biệt, đơn vị này còn tự ý đặt 12 thùng công đức tại các điện, đền do doanh nghiệp xây dựng.Theo ghi nhận của phóng viên, trong 3 ngày từ sáng mùng 1 đến mùng 3 Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công ty này đã khánh thành và đưa vào khai thác một số hạng mục tại Khu du lịch Văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ tại phường Núi Sam, trong đó có điện Dược Sư, đền Một Cột, đền Quan Âm, đền Phật Ngọc trên đỉnh Núi Sam… Doanh nghiệp cũng tự ý tăng giá vé từ 10.000 đồng lên 90.000 đồng/lượt đối với người lớn, 70.000 đồng/lượt đối với trẻ em,; tự ý đưa vào khai thác một số hạng mục công trình . Trước thực trạng này, UBND tỉnh An Giang cần sớm có biện pháp chấn chỉnh nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân cũng như du khách tham quan./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/doanh-nghiep-tu-y-dat-hom-cong-duc-tai-di-tich-ba-chua-xu-an-giang