Doanh nghiệp tư nhân đi lên cùng nghị quyết

Ngày 18-3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Công ty Thái Hưng) tiến hành đại hội trước cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Không phải ngẫu nhiên mà Thành ủy Thái Nguyên lựa chọn như vậy, đó còn là câu chuyện về hành trình 27 năm của một doanh nghiệp tư nhân (DNTN) khởi nghiệp từ nghị quyết, đi lên cùng nghị quyết của Đảng.

Ra đời từ chủ trương của Đảng

Mùa hè năm 1993, một cửa hàng kinh doanh dịch vụ kim khí ở tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) được khai trương bởi đảng viên Nguyễn Quốc Thái và cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Cải. Ông Nguyễn Quốc Thái nhớ lại: "Giai đoạn đó, Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) chính thức thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội VII của Đảng (năm 1991) khẳng định: “Kinh tế tư bản tư nhân được phát triển không hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động trong những ngành nghề mà luật pháp không cấm…". Là đảng viên, tôi cùng vợ nhận ra thời cơ đến khi chủ trương của Đảng đã mở đường. Với 9 con người và 82 triệu đồng “khởi sự”, Công ty Thái Hưng mạnh dạn đi những bước đầu tiên vào thương trường của kinh tế tư nhân. Từ đó đến nay, cùng với vai trò của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc thì đảng bộ công ty trở thành rường cột trong định hướng, lãnh đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp (DN). Đảng bộ công ty hiện có 84 đảng viên với 6 chi bộ trực thuộc. Ban chấp hành đảng bộ gồm 9 đồng chí, đều đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong công ty.

 Đại diện lãnh đạo Công ty Thái Hưng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai (năm 2018).

Đại diện lãnh đạo Công ty Thái Hưng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai (năm 2018).

TS Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chia sẻ: "Trong nhiệm kỳ qua, với việc Trung ương ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã góp phần quan trọng để DN có những bước chuyển mình rõ rệt. Doanh thu bình quân những năm qua đạt xấp xỉ 16.000 tỷ đồng/năm, bằng 103% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; nộp ngân sách nhà nước bình quân đạt gần 300 tỷ đồng/năm, không nợ đọng thuế; thu hút bình quân 509 lao động, thu nhập bình quân đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 150% so với chỉ tiêu đại hội. Trong nhiệm kỳ, công ty đã đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng mở thêm ngành nghề bất động sản và giáo dục, tạo thêm việc làm cho người lao động. Trong đó hệ thống Trường liên cấp quốc tế IRIS School đã đi vào hoạt động, là công trình chào mừng đại hội đảng các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Với những bước tiến vượt bậc và thành tựu to lớn, Công ty Thái Hưng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ hai năm 2018); Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2016, năm 2017; 5 năm liên tục được UBND tỉnh Thái Nguyên; UBND TP Thái Nguyên tôn vinh DN xuất sắc; doanh nhân tiêu biểu... Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, nguyên Bí thư Đảng ủy được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018; đồng chí Nguyễn Thị Vinh, đảng ủy viên, Tổng giám đốc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT được cấp Bằng độc quyền sáng chế, Công nhận sáng chế “Quy trình sản xuất tinh quặng sắt và sắt xốp từ bùn đỏ”, được nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

“Kiềng 3 chân" và 3 lợi ích

Đồng chí Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc công ty nhấn mạnh, nếu như 3 trụ cột trong hoạt động của DN là sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì "kiềng 3 chân" trong định hướng, lãnh đạo công ty phát triển vẫn sẽ là hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và đảng bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ công ty đặt ra chỉ tiêu doanh thu hằng năm ước tính từ 16.000 đến 18.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước từ 200 đến 300 tỷ đồng/năm; thu hút 500-600 lao động với mức lương bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Thêm vào đó, nội dung quan trọng là xây dựng đảng bộ TSVM, bình quân hằng năm có từ 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, hơn 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 8-10 đảng viên mới, chú trọng phát triển đảng viên ở những đơn vị có ít hoặc chưa có đảng viên.

Một góc Khu đô thị Crown Villas và Trường liên cấp Iris School do Công ty Thái Hưng làm chủ đầu tư.

Với đặc thù là tổ chức đảng trong DNTN nên đảng ủy công ty sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình trong và ngoài công ty, qua đó kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể và người lao động đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đặc biệt là vận dụng đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, bảo đảm hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, DN và người lao động.

Đồng chí Lê Hồng Khuê bày tỏ: "Nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước sẽ có không ít khó khăn, thách thức đối với công ty. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, sự điều hành của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc; sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể, với truyền thống đoàn kết, nhất định cán bộ, đảng viên và công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra".

Bài và ảnh: HOÀNG LÊ ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/doanh-nghiep-tu-nhan-di-len-cung-nghi-quyet-612530