Doanh nghiệp TP.HCM gửi 9 kiến nghị đến lãnh đạo TP

Lãnh đạo TP.HCM sẽ làm việc với từng sở để rà soát lại các thủ tục hành chính còn trì trệ, gây khó cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp TP ngày 4.8 - Ảnh: Quang Định

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã hứa với cộng đồng doanh nghiệp thành phố tại lễ kỷ niệm 2 năm “Chương trình cà phê doanh nhân” do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức sáng nay 4.8 tại TP.HCM.

Chủ đề chương trình cà phê doanh nhân tuần này của HUBA là “Hiến kế các giải pháp phát triển công nghiệp, xây dựng các thương hiệu mạnh và sản phẩm chủ lực của thành phố”.

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch HUBA thông tin, nhiều khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đã được lãnh đạo thành phố kịp thời tháo gỡ hiệu quả từ thông tin được phản ánh, chia sẻ tại các buổi cà phê doanh nhân mà Hiệp hội tổ chức liên tục trong 2 năm qua. Tuy nhiên, nhiều vấn đề doanh nhân còn tâm tư và mong muốn được lãnh đạo thành phố quan tâm nhiều hơn nữa.

Đại diện HUBA đã gửi đến lãnh đạo TP.HCM 9 đề xuất và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Trong đó, vấn đề cải cách hành chính được đề cập trước tiên và HUBA nhấn mạnh là “vẫn chưa thực sự tạo sự thông thoáng” cho doanh nghiệp. Thứ nữa, doanh nghiệp còn gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn vay kích cầu hay cắt giảm giấy phép con.

Đặc biệt, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm… vẫn còn nhiều “kêu ca” bởi bị làm khó từ các cấp quản lý. Trong khi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với lợi thế về vốn, thương hiệu, thị trường… đã khiến nhiều doanh nghiệp trong nước bị mất lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, tình trạng hàng gian hàng giả, buôn lậu... vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp…

“Vấn đề then chốt vẫn là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đừng vì thuận lợi quản lý mà làm khó doanh nghiệp”, ông Chu Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm vị đại diện cộng đồng doanh nghiệp thành phố, ông Nguyễn Thành Phong thừa nhận cải cách hành chính là trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay. Ông Nguyễn Thành Phong nói: “Tôi hiểu điều đó và rất trăn trở. Sắp tới, lãnh đạo thành phố sẽ làm việc với từng sở để rà soát lại những thủ tục hành chính còn trì trệ. Làm thế nào để công tác phục vụ doanh nghiệp được thực hiện tốt nhất”.

Nguyên Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep-tphcm-gui-9-kien-nghi-den-lanh-dao-tp-990019.html